close Đăng nhập

Nhận 5 tỷ đồng và 500.000 USD vì "tình cảm", cựu Phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc khai gì tại tòa?

Khai tại tòa, cựu Phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo Hoàng Anh khai đã nhiều lần “xin” tiền ông Hậu để giải quyết việc cá nhân và gia đình, với tổng số tiền lên tới 5 tỷ đồng và 500.000 USD. 

Day dứt, ân hận

Sáng 25/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Trong phiên làm việc buổi sáng, HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo từng giữ chức vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhằm làm rõ hành vi nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Anh 1.jpeg
Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: N.H.

Theo lời khai, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (từ 9/2013 đến 10/2017), ông Hoàng Anh đã nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD từ ông Hậu để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Sau đó, khi giữ chức Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên (2017–2020), bị cáo tiếp tục nhận tiền của ông Hậu vào dịp Tết các năm 2018, 2019 và 2020, mỗi lần 100 triệu đồng.

Tổng cộng, bị cáo Hoàng Anh khai đã nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD từ ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, thừa nhận đã nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu, trong quá trình triển khai Dự án Chợ đầu mối Vĩnh Tường.

Theo lời khai, năm 2017, khi ông Hậu nhận chuyển nhượng lại dự án, đã đến gặp và nhờ ông Hoàng Anh hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh để Công ty Bất động sản Thăng Long tiếp tục thực hiện dự án. Sau đó, ông Hậu “biếu” bị cáo 100 triệu đồng và 20.000 USD.

Đáng chú ý, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, bị cáo Hoàng Anh khai đã nhiều lần “xin” tiền ông Hậu để giải quyết việc cá nhân và gia đình, với tổng số tiền lên tới 5 tỷ đồng và 500.000 USD. Bị cáo Hậu tự nguyện cho bị cáo số tiền này.

Sau đó, HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Hậu lên đối chất về lời khai trên của Phạm Hoàng Anh.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trình bày, bố bị cáo và mẹ ông Phạm Hoàng Anh từng có thời gian công tác cùng nhau nên 2 gia đình có mối quen biết, chơi cùng nhau nên đã đưa khoảng 16 tỷ đồng để giúp bạn.

Bị cáo Hậu cho hay việc đưa 5 tỷ đồng và 500.000 USD cho bị cáo Phạm Hoàng Anh, chỉ xuất phát từ “tình cảm cá nhân”, không nhằm mục đích vụ lợi.

Khi được Hội đồng xét xử hỏi: “Sau khi ông Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, bị cáo có nhận được sự giúp đỡ gì không?”, ông Hậu trả lời: “Ông Hoàng Anh chỉ là Phó Bí thư về mặt Đảng, không phải người đứng đầu chính quyền nên không giúp được gì cho bị cáo”.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Hoàng Anh, bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi sai phạm của bản thân. Bị cáo cho biết trong suốt quá trình điều tra và truy tố, bản thân luôn day dứt, ân hận và nhận thức rõ hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Trình bày trước HĐXX, ông Hoàng Anh mong muốn tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cũng như quá trình công tác và đóng góp của các cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trong vụ án, để các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đáng chú ý, bị cáo cũng đề nghị HĐXX cân nhắc vai trò của bị cáo Nguyễn Văn Hậu trong vụ án. Ngoài những sai phạm theo quy định pháp luật, bị cáo Hậu là người có tâm, thường xuyên hỗ trợ tỉnh trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

Video cựu bí thư Vĩnh Phúc khai về số tiền nhận của Nguyễn Văn Hậu

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc khai gì?

Tại tòa, cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành thừa nhận đã nhận tổng cộng 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu, đúng như cáo trạng truy tố.

Theo lời khai, lần đầu tiên ông Thành nhận 500.000 USD từ ông Hậu ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch tỉnh, với lý do “chúc mừng lên chức”. Khoảng 10 ngày sau, ông Hậu tiếp tục đến gặp và đưa thêm 800.000 USD, nói là “tiền chênh lệch bán hai lô đất” theo chính sách của công ty.

Hai lần còn lại, một lần ông Hậu gửi 10 tỷ đồng qua lái xe của ông Thành, và một lần trực tiếp mang túi quà chứa 10 tỷ đồng đến nhà riêng của Chủ tịch tỉnh.

“Khi thấy túi quà có 10 tỷ, bị cáo có hỏi lại thì Hậu nói hỗ trợ để anh lo công việc chung”, ông Thành trình bày.

Anh 1.jpeg
Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Ảnh: N.H.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận việc nhận tiền là sai, nhưng cho rằng bản thân luôn quyết liệt trong chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, không chỉ riêng dự án của Tập đoàn Phúc Sơn.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, thừa nhận đã hai lần nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, mỗi lần 10.000 USD, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo lời khai, năm 2019, ông Hậu đề cập đến chính sách ưu đãi khi lãnh đạo tỉnh mua đất tại dự án của Phúc Sơn. Sau đó, bị cáo Khước đã mua một lô đất với giá 5,5 tỷ đồng nhưng được giảm 30%, chỉ phải thanh toán 3,2 tỷ đồng. Đến năm 2021, ông Khước bán lại lô đất này với giá 6,2 tỷ đồng, thu lãi khoảng 3 tỷ đồng.

Đối với số tiền 3,5 tỷ đồng bị cơ quan công tố quy kết là khoản hối lộ, bị cáo Khước không có ý kiến hay đề nghị gì tại tòa.

Xã hội số

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Giữa không gian xanh ngút của rừng Quảng Trị, ngôi nhà đặc biệt được dựng lên từ vỏ bom đạn Mỹ. Với những “đứa trẻ K8” từng đi sơ tán để giữ nòi giống năm nào, khát vọng hòa bình lại được nhắc tới khi tụ họp dịp kỷ niệm đất nước thống nhất.

Đêm Gala "Tổ quốc bình yên” sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ tây sông Hàn. Ảnh minh họa.

Gala “Tổ quốc bình yên” ở Đà Nẵng: Khi nào bắn pháo hoa?

Gala “Tổ quốc bình yên” mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc gồm triển lãm, trưng bày, trải nghiệm, đêm nghệ thuật với ba chương diễn tại cầu Rồng và màn pháo hoa sông Hàn, tôn vinh 80 năm lực lượng An ninh nhân dân, lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên.

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.

Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hiện trường công tác tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Sẵn sàng cho Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Chiều 28/4, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Làm sao bảo đảm công bằng khi áp dụng phạt tiền thay án tù?

Làm sao bảo đảm công bằng khi áp dụng phạt tiền thay án tù?

"Tội phạm kinh tế thường là người giàu, nếu họ có thể dùng tiền thay cho đi tù thì sẽ làm cho người dân nghĩ rằng công lý phụ thuộc vào tiền", - LS Nguyễn Tiến Lập, Thành viên VPLS NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, nói khi trò chuyện với VietTimes.