Phe vé Born Pink điêu đứng trước tình trạng cung lớn hơn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cơn bão Blackpink sắp đổ bộ tới Hà Nội tại sân vận động Mỹ Đình vào hai đêm 29 và 30/7. Rất nhiều phe vé đã nhanh chân ôm một số lượng lớn để kiếm lời, tuy nhiên dường như cung đang lớn hơn cầu.

Phe vé Born Pink điêu đứng trước tình trạng cung lớn hơn cầu (Ảnh: Facebook)
Phe vé Born Pink điêu đứng trước tình trạng cung lớn hơn cầu (Ảnh: Facebook)

Hai phiên mở bán vé Blackpink tại Hà Nội vào ngày 7/7 đều ghi nhận tình trạng quá tải khi có hàng trăm nghìn người truy cập vào website bán vé chính thức cùng lúc.

Trong phiên mở bán đầu tiên, hệ thống bán vé nhanh chóng bị “sập” và xuất hiện dòng thông báo “Error_general_message”. Sau hơn 10 phút, mọi người mới có thể truy cập trở lại, nhưng phải xếp hàng chờ online để chờ đợi.

Có trường hợp phải nhận số chờ thứ tự trên 100.000 người, trong khi theo dự kiến, sức chứa của sân chỉ khoảng 50.000 người/đêm diễn. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều hạng vé cũng nhanh chóng “sold-out” (hết vé).

Vé tham dự concert Born Pink World Tour Hà Nội của Blackpink dao động từ 1,2 - 9,8 triệu đồng tuỳ hạng ghế.

Nhận thấy sức nóng của concert từ trước, các phe vé đã nhập cuộc, tranh giành cùng fan hâm mộ với hy vọng mua và bán lại kiếm lời. Hành vi “ôm” vé và bán lại xuất hiện tràn lan ngay trong lúc website thông báo hết vé.

Nhiều fan hâm mộ trong lúc sốt ruột đã chấp nhận bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều so với mức giá gốc để có cơ hội được gặp thần tượng. Thậm chí, vé bị đội giá phi lý, tăng gấp nhiều lần so với giá gốc công bố, khiến cơ hội gặp thần tượng của fan hâm mộ trở nên rất khó khăn. Vé mức rẻ nhất là 1,8 triệu đã được đội lên thành 4 triệu. Vé VIP giá 9,8 triệu đã được "hét" lên 12 triệu.

Tuy nhiên, sau khi ổn định truy cập, website bán vé trực tuyến hiển thị còn nhiều vé chưa bán hết. Tính đến sáng 11/7, nhiều hạng vé ngày diễn đầu (29/7) vẫn chưa được bán hết. Điều này cho thấy độ hot của Born Pink đang chững lại sau ngày đầu bán vé. Những người "ôm" đang trong tình trạng hốt hoảng vì cung lớn hơn cầu, nhiều người đã chấp nhận bán lỗ để thu hồi lại vốn.

Các bài đăng nhượng lại vé đêm diễn Born Pink xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook)
Các bài đăng nhượng lại vé đêm diễn Born Pink xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook)

Trên fanpage “Đu concert Blackpink Born Pink Việt Nam cùng BPVNFC” với hơn 23 nghìn thành viên nhiều bài đăng bán lại vé có đến gần 3.000 bình luận, trong đó chủ yếu là mời gọi mua vé, nhượng lại vé với đủ các lý do, từ đặt nhầm, có việc bận đột xuất, người đi cùng “hủy kèo”...

Dự kiến vé Born Pink sẽ còn giảm trong những ngày sắp tới, đây là tin mừng cho những fan của nhóm BlackPink. Tuy nhiên, người mua cũng cần đề phòng các đối tượng lợi dụng tư tưởng ham rẻ, đợi bán lỗ để lừa bán “vé ảo” nhằm trục lợi. Vé được phát hành dưới dạng mã QR nên với sự phức tạp của tình trạng nhượng hay trao đổi vé, người hâm mộ cần đề cao cảnh giác.