Phát hiện 400 chiếc điện thoại nhãn hiệu Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam

VietTimes -- Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh đã bắt giữ gần 400 chiếc điện thoại do nước ngoài sản xuất (vỏ điện thoại và pin in chữ Trung Quốc, nhãn hiệu THT phone), trị giá lô hàng trên 70 triệu đồng.
Ảnh minh họa. VietTimes
Ảnh minh họa. VietTimes

Theo đó, ngày 03/01/2018, Hải quan Bắc Phong Sinh phối hợp với lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ đối tượng là Nguyễn Văn Ninh (trú tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái) có hành vi vận chuyển gần 400 chiếc điện thoại do nước ngoài sản xuất (vỏ điện thoại và pin in chữ Trung Quốc, nhãn hiệu THT phone), trị giá lô hàng trên 70 triệu đồng.

Được biết, những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, khi nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao thì hoạt động buôn lậu cũng có xu hướng gia tăng. 

Liên tiếp trong 10 ngày (từ 03/1/2018 - 13/01/2018), Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tại địa bàn phát hiện và bắt giữ 03 vụ vi phạm, 04 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Hải quan Bắc Phong Sinh phối hợp với lực lượng Biên phòng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ.Hải quan Bắc Phong Sinh phối hợp với lực lượng Biên phòng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ.

ĐIển hình như ngày 12/01/2018, Tổ công tác thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh tiếp tục phát hiện đối tượng Phan Công Minh (trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh) có hành vi vận chuyển trái phép 5.700 súng nhựa đồ chơi trẻ em các loại do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. Trị giá lô hàng trên 90 triệu đồng.

Một ngày sau, ngày 13/01/2018, tại địa bàn thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Tổ tuần tra Đồn Biên Phòng Quảng Đức phối hợp với Chi Hải quan Bắc Phong Sinh mật phục bắt 02 đối tượng là Nguyễn Văn Quảng (trú tại thôn 3, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái); Đào Tiến Quảng, (trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái) đang thực hiện hành vi vận chuyển 10,8 kg pháo nổ dạng trứng.

Năm 2017, các lực lượng chức năng tại Hải Hà đã phát hiện, bắt giữ 203 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trị giá tang vật gần 2 tỉ đồng; xử lý vi phạm hành chính 303 vụ với 338 đối tượng vi phạm.