Ông Thái Thanh Quý được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ở tuổi 42

VietTimes – Sáng 1/10, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã tiến hành bầu ông Thái Thanh Quý - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Dân trí
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Dân trí

Ông Thái Thanh Quý được bầu để thay thế Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/10/2018.

Ông Thái Thanh Quý là người gốc Nghệ An. Ông sinh năm 1976, quê quán tại xã Long Thành, huyện Yên Thành. Ông là Thạc sĩ quản lý kinh tế.

Về quá trình công tác, ông Thái Thanh Quý là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn.

Cụ thể, ông từng trải qua chức vụ Bí thư Đoàn khối cơ quan tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Sau đó, ông được cử giữ chức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, trước khi trở thành Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An trong thời gian khá ngắn, từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2017.

Tháng 9/2017, ông Thái Thanh Quý được cử giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Một năm sau đó, tháng 10/2018, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Cũng tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Phúc Hợp, và bầu bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An - giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An.

Ông Hợp đã được cử giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An./.