close Đăng nhập

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

Chiều 18/2, Quốc hội tiến hành quy trình bầu ông Phan Văn Mãi, chủ tịch UBND TP.HCM, làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết này được thông qua với 446 đại biểu tán thành (93,31% tổng số đại biểu Quốc hội).

Anh 1.jpg
Ông Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội.

Quốc hội sau đó cũng bầu Chủ nhiệm các Ủy ban sau sáp nhập, với tỷ lệ thông qua nghị quyết này là 93,51% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Ngoài ra, Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ kết quả bầu Chủ nhiệm 5 Ủy ban khác như sau:

Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, sau khi sáp nhập Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp.

Ông Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ủy ban này được thành lập sau khi tiếp nhận thêm một số nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại (nay đã kết thúc hoạt động).

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Cơ quan này được thành lập sau khi sáp nhập Ủy ban Văn hóa Giáo dục với Ủy ban Xã hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, sau khi Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) được nâng cấp và đổi tên thành Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, sau khi Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) được nâng cấp và đổi tên thành Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Sau kiện toàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 có 19 thành viên, gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 6 Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh và Lê Minh Hoan.

Các Ủy viên gồm: Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội chuyên trách Vũ Hải Hà; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh.

Xã hội số

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư

Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.

Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ

Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống gần 0 độ C, đợt rét dự báo còn kéo dài vài ngày tới.

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy trình bầu Tổng bí thư diễn ra như thế nào?

Đại hội Đảng XIV bắt đầu chuyển sang công tác nhân sự. Theo thông lệ, trước khi đại hội bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư và Ban bí thư.

Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị

Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị

Theo Quyết định số 190-QĐ/TW, sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bước tiếp theo của quy trình bầu Bộ Chính trị sẽ được tiến hành.

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược liên tiếp xử phạt, đình chỉ lưu hành nhiều sản phẩm mỹ phẩm do sai công thức, thiếu hồ sơ pháp lý hoặc chứa chất không công bố, cho thấy thị trường mỹ phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.