Ông Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc

VietTimes -- Chiều 19/7, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định phân công ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc.
Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Ảnh: Zing
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Ảnh: Zing

Theo Thủ tướng, việc Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Bình được giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc - khu vực khó khăn nhất của cả nước hiện nay - đã thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ông Bình.

 Thủ tướng cũng đề nghị ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ của mình, cố gắng hơn, quyết liệt cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đưa các địa phương vùng Tây Bắc vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển cùng các vùng miền trong cả nước.

Trước đó, ngày 12/7, Bộ Chính trị đã phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, đảm nhận cương vị Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Như vậy, Ban chỉ đạo tại hai khu vực nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhưng hiện vẫn còn khó khăn đều đã được giao cho hai lãnh đạo chuyên ngành quản lý, tài chính.

Đây là sự thay đổi khá lớn so với trước, khi các lãnh đạo chủ chốt của các ban chỉ đạo khu vực thường là cán bộ từ bộ, ngành, tổng công ty.... điều về, sau những bấp bênh tại nơi công tác cũ.