close Đăng nhập

Ông Lê Thanh Vân bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu khóa XV đối với ông Lê Thanh Vân, tại kỳ họp bất thường chiều nay.

Ông Lê Thanh Vân.
Ông Lê Thanh Vân.

Chiều 26/8, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 8, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân (60 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Điều 7 Hiến pháp năm 2013 quy định việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND bị cử tri hoặc Quốc hội, HĐND bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.

Trước đó, ngày 10/7, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân.

Ông Lê Thanh Vân bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ; đồng thời mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.

Tại kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi giữa tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khai trừ ông Lê Thanh Vân ra khỏi Đảng.

Cơ quan này nhận định ông Lê Thanh Vân đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Ông Vân cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Bế mạc kỳ họp chiều 26/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Trần Lưu Quang, vì trước đó ông Quang được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Quốc hội cũng đồng thời phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long. Ông Long hồi đầu tháng 6 đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng.

Tại kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội cũng đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Lê Minh Khái và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường với ông Đặng Quốc Khánh, do nghỉ công tác.

Xã hội số

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.