Ông Lê Mạnh Hùng chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVN

VietTimes -- Tân CEO của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, ông Lê Mạnh Hùng đã từng có 5 năm làm Phó tổng giám đốc của PVN.
Chân dung tân CEO của PVN - ông Lê Mạnh Hùng (Ảnh: Internet)
Chân dung tân CEO của PVN - ông Lê Mạnh Hùng (Ảnh: Internet)

Sáng ngày 26/6/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng (Phó TGĐ PVN) giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc PVN.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2019, PVN đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc PVN nhằm thay thế ông Nguyễn Vũ Trường Sơn từ chức. Theo đó, các thành viên HĐTV, ban lãnh đạo của PVN đã nhất trí cao với việc đề cử ông Lê Mạnh Hùng vào vị trí Tổng giám đốc tập đoàn này.

Đến đầu tháng 6/2019, CMSC đã đồng ý với đề xuất của PVN về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng và đã gửi hồ sơ lên Chính phủ xem xét. Như vậy, với quyết định bổ nhiệm vừa được công bố, ông Lê Mạnh Hùng đã chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của PVN.

Vị tân CEO của PVN sinh năm 1973, có trình độ Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hóa dầu và Hữu cơ, Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu (2003), Tiến sỹ chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ (2008).

Ông Hùng là một trong những nhân sự cấp cao đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực dầu khí.

Cụ thể, giai đoạn 2000 - 2005, ông đảm nhiệm vai trò Kỹ sư Công nghệ tại Công ty Liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga và Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC).

Từ năm 2005 - 2006, ông Lê Mạnh Hùng trở thành cán bộ Ban Chế biến Dầu khí thuộc PVN. Sau đó, ông có thêm 1 năm làm cán bộ Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ.

Trong giai đoạn từ năm 2007 - 2013, ông Hùng lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý khác nhau trong lĩnh vực dầu khí như: Phó Trưởng Ban Chế biến Dầu khí (PVN), Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn; Trưởng ban Quản lý dự án Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Kể từ tháng 10/2013, ông bắt đầu gắn bó với vị trí Phó Tổng giám đốc PVN cho đến khi được bổ nhiệm làm CEO của tập đoàn này.

Được biết, trong 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu của PVN đã đạt 225.600 tỷ đồng, vượt 9,5% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn ước đạt 31.400 tỷ đồng, vượt 8,6% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35,9% kế hoạch năm./.