Ông Hoàng Trung Hải bị đề nghị kỷ luật, ông Lê Thanh Hải vi phạm “đến mức phải xem xét kỷ luật“

VietTimes -- Bên cạnh việc đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng kết luận: nguyên Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vi phạm "đến mức phải xem xét kỷ luật".

Trong các ngày 3 - 8/1/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Đề nghị thi hành kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam các nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015.

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Võ Hải - VnExpress

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Võ Hải - VnExpress

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Mai Văn Tinh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, ông Đậu Văn Hùng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, ông Trần Văn Khâm - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; ông Trần Trọng Mừng - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc, ông Ngô Sỹ Hán, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật mức cảnh cáo đối với các ông Văn Trọng Lý - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Tài - nguyên Hàm Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ, ông Đỗ Cảnh Dương -Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ. 

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Vũ - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đặng Thúc Kháng - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, ông Lê Phú Hưng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Tp. HCM.
 Ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Tp. HCM.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải vi phạm "đến mức phải xem xét kỷ luật"

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng (BCSĐ) UBND TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân Thành phố, gây bức xúc trong xã hội.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Thanh Hải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy - chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ủy ban Kiểm traTrung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.
Ủy ban Kiểm traTrung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Cùng với đó, ông Lê Hoàng Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố - cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ UBND Thành phố.

Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh chụp năm 2015. Còn hiện nay vẫn hoang phế như vậy. Theo quyết định 367 do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký năm 1996, vùng đất này sẽ là
Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh chụp năm 2015. Còn hiện nay vẫn hoang phế như vậy. Theo quyết định 367 do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký năm 1996, vùng đất này sẽ là "một khu đô thị mới hiện đại, là trung tâm thương mại, tài chính và dịch vụ”.  Ảnh: Mai Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM và các ông bà Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, ông Vũ Hùng Việt - nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM- cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của BCSĐ UBND TP.HCM và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, của BCSĐ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các ông bà nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền TP. HCM, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Kỷ luật Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La - bằng hình thức Khiển trách do có người thân vi phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.