Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng:

Ổn định xong nhân sự, HĐND Đà Nẵng bàn chuyện nâng tầm thành phố

VietTimes -- Sáng ngày 10/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển Đà Nẵng trong tương lai. Trước đó, ngày 9/7, HĐND Đà Nẵng đã hoàn thành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố.
Sáng 10/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.
Sáng 10/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự kỳ họp có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

Theo ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vừa được bầu vào chiều qua (9/7), tại Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND sẽ dành nhiều thời gian thảo luận và chất vấn nhiều nhóm vấn đề quan trọng của thành phố. Nhất là hoạt động chất vấn, thảo luận tại tổ các vấn đề liên quan đến quy hoạch KT-XH của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Cụ thể, các đại biểu sẽ dành 2 ngày để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các chức danh do HĐND bầu và giám sát.

Các đại biểu họp phiên khai mạc
 Các đại biểu họp phiên khai mạc

Các đại biểu thảo luận sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề. Một là, giám sát chuyên đề đầu tư công, quản lý quy hoạch đầu tư các dự án ven biển, thi hành án dân sự trên địa bàn.

Hai là, giám sát việc thực hiện quy hoạch và triển khai quy hoạch các dự án ven biển, khắc phục những bất cập trong quy hoạch các dự án này, đồng thời việc quản lý dự án ven biển và khai thác có hiệu quả các dự án ven biển

Ba là, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề trọng tâm của TP Đà Nẵng như định hướng quy hoạch KT-XH của TP Đà Nẵng đến 2030 và định hướng tới 2045; điều chỉnh quy hoạch KT-XH đến 2020 và tầm nhìn 2030, thực hiện công tác quy hoạch trong giai đoạn mới và chuẩn bị cho các dự án trọng điểm.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ thảo luận thông qua chương trình phát triển đô thị, các quy hoạch khác như logistics từ nay đến 2020 và tầm nhìn xa hơn, các công trình dự án trọng điểm đến năm 2030, thống nhất lộ trình đầu tư các dự án lớn...

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận các nội dung chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghi quyết 33 của Bộ Chính trị sẽ dự kiến tổng kết trong tháng 8/2018. Và quan trọng nhất là Đà Nẵng sẽ xin cơ chế để có bước phát triển mới;

Ngoài ra các đại biểu cũng sẽ thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Đà Nẵng.

Các đại biểu sẽ chất vấn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai.
Các đại biểu sẽ chất vấn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai.

Về chất vấn và trả lời chất vấn: trong vòng 1 ngày, các đại biểu sẽ tập trung vào các vấ đề quan trọng như: công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trong quy hoạch đô thị; vấn đề giao thông đô thị và an toàn giao thông; quản ý đất đai trên địa bàn, về xây dựng trái phép, buông lỏng quản lý, các vấn đề cấn tháo gỡ cho DN sau kết luận của Thanh tra CP; vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường và tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng TP môi trường; xây dựng các thiết chế văn hóa, đầu tư cho các công trình văn hóa; nghiên cứu, chất vấn đề xây dựng TP văn hóa...

Kỳ họp có sự tham dự của bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.
 Kỳ họp có sự tham dự của bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp, khẳng định những thành tựu mà Đà nẵng đã đạt được trong thời gian vừa qua và chỉ ra những bất cập mà Đà Nẵng cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới

 Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng thừa nhận những mặt chưa được của Đà Nẵng như: quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ, tăng trưởng chưa bền vững, một số chỉ tiêu chưa đạt, còn thất thu ngân sách trên một số lĩnh vực; còn nhiều bất cập trong quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, một số chủ trương lớn của TP về văn minh đô thị, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông thực hiện chưa hiệu quả; tinh thần trách nhiệm của CBCC, nhất là người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa cao, kỷ Iuật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp
 Ông  Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đề nghị: “Các vị đại biểu HĐND TP phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, dành thời gian nghiên cứu, tập trung trong thảo luận, tranh luận và chất vấn. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đúng, thẳng thắn chỉ rõ các vấn đề tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh các vấn đề. Nhân dân đang theo dõi và kỳ vọng vào cái tâm, cái tầm của HĐND thành phố và từng đại biểu”.

Dự kiến, kỳ họp sẽ bế mạc mạc vào chiều ngày 12/7/2018.