Đà Nẵng: Trưởng Ban Tuyên giáo được giới thiệu "lại" làm Phó Chủ tịch TP

VietTimes -- Ông Đặng Việt Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa được giới thiệu quay trở lại vị trí Phó Chủ tịch UBND TP. Trước đó, tháng 3/2017,  trong giai đoạn ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà nẵng, ông Dũng được điều động giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khi đang là Phó chủ tịch thường trực UBND TP.
Ông Đặng Việt Dũng-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa được giới thiệu quay trở lại vị trí Phó Chủ tịch UBND TP sau khi được điều động giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy vào tháng 3/2017.
Ông Đặng Việt Dũng-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa được giới thiệu quay trở lại vị trí Phó Chủ tịch UBND TP sau khi được điều động giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy vào tháng 3/2017.

Cụ thể, để bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn thống nhất về việc giới thiệu ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ứng cử giữ chức phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đặng Việt Dũng (SN 1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từng là Phó Chủ tịch thường trực UBND TP phụ trách mảng văn xã từ tháng 6/2016. Đến tháng 2/2017, ông Nguyễn Xuân Anh, lúc đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã ký quyết định điều động ông Dũng sang giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo khi ông Dũng giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực UBND TP hơn 1 năm.

Đến tháng 7/2017, kỳ họp thứ 4 HĐND Đà Nẵng khóa IX đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố với ông Đặng Việt Dũng. Từ đó đến nay, Đà Nẵng khuyết một Phó Chủ tịch UBND TP.

Theo Kết luận số 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố tháng 9/2017, trong nhiều sai phạm có liên quan, ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt. 

Cụ thể, kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra trung ương thì "trong khi Thường trực Thành ủy chưa thống nhất phương án nhân sự nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thường trực Thành ủy báo cáo Ban thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực UBND TP giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Qui định số 42 của Ban bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy".

Ông Đặng Việt Dũng tại buổi công bố quyết định nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND TP phụ trách mảng văn xã.
Ông Đặng Việt Dũng tại buổi công bố quyết định nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND TP phụ trách mảng văn xã. 

Ông Đặng Việt Dũng (SN 1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Ông Dũng có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành đường ô tô. Ông Đặng Việt Dũng từng giữ vị trí Giám đốc Sở GTVT TP; Bí thư Quận ủy Hải Châu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP và là Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã thông tin về khó khăn trong kiện toàn bộ máy chủ chốt do tập thể Ban thường vụ Thành ủy bị kỷ luật, khiến thời gian dài HĐND TP Đà Nẵng chỉ có chức danh Phó chủ tịch (do ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Bí thư, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch), đồng thời khuyết chức danh Phó Chủ tịch UBND TP và các nhân sự bị khuyết sẽ được bầu trong kỳ họp HĐND TP diễn ra ngày 9/7.