Nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi: Dòng phương tiện nhích từng mét giữa đêm
Không chỉ xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm mà sau 21h tại nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn còn tình trạng dòng phương tiện nhích từng mét để di chuyển.
21h ngày 20/1, tại nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), mật độ phương tiện lưu thông qua đây vẫn ở mức cao.
Đáng chú ý, tại khu vực giữa ngã tư xảy ra tình trạng xung đột giao thông khi dòng phương tiện chưa kịp thoát khỏi nút giao thì đã có xe khác đi đến.
Tài xế Nguyễn Mạnh Thắng (quê Bắc Giang) cho biết bản thân khá lúng túng khi đi theo cách phân luồng mới.
"Tôi cảm thấy phân luồng chưa hợp lý khi những ô tô tải to, dài đứng chờ đèn đỏ giữa ngã tư dễ cản trở các xe khác ở luồng đi thẳng", anh Thắng chia sẻ.
Do giữa ngã tư hay xảy ra xung đột giao thông nên đường Khuất Duy Tiến (hướng Mai Dịch đi Nguyễn Xiển) bị ùn dài 2km.
Ô tô, xe máy chỉ có thể đi theo kiểu "điền vào chỗ trống" để đi qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Nhiều người đã đi lên vỉa hè để cố gắng vượt qua đoàn ùn tắc kéo dài trong đêm. Ở đường Nguyễn Xiển (hướng từ Nguyễn Xiển đi Mai Dịch) cũng có tình trạng tương tự. Anh Nguyễn Văn Thái (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, dịp cận Tết lưu lượng phương tiện gia tăng đáng kể nhưng anh cũng chưa gặp tình trạng ùn tắc vào đêm tối như mấy ngày qua.
Trước đó, thời điểm 17h30 cùng ngày, công nhân duy tu thuộc Sở GTVT liên tục thay đổi các phương án đặt dải phân cách nhằm hạn chế xung đột ở ngã tư nhưng chưa thành công.
Theo Sở GTVT Hà Nội, qua khảo sát lưu lượng người và phương tiện tham gia tại nút giao này đã vượt quá từ 3,5 – 5 lần so với thiết kế.
Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc, Sở GTVT cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh, tổ chức lại giao thông khu vực này theo hướng sẽ bố trí lắp đặt thêm các cụm đèn tín hiệu để phân luồng phương tiện đi qua nút; gắn các hệ thống camera nhằm tăng cường xử lý vi phạm giao thông.
Virus hợp bào hô hấp không chỉ là bệnh của trẻ nhỏ. Các chuyên gia cảnh báo người trưởng thành mắc đái tháo đường có nguy cơ nhập viện do RSV cao gấp 2,4–11,4 lần.
Công an TP Hà Nội khởi tố Hiệu trưởng cùng 2 cán bộ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80, gây thiệt hại và bức xúc dư luận.
Chiều 15/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao.
Rối loạn nhận thức không đơn thuần do tuổi tác mà liên quan đến tổn thương não, chấn thương và nhiều yếu tố nguy cơ khác. Các chuyên gia cho biết phát hiện sớm là chìa khóa giúp làm chậm tiến triển và kéo dài khả năng tự lập.
Lãnh đạo bệnh viện chủ yếu xuất thân từ lâm sàng, thiếu kỹ năng quản trị trong bối cảnh tự chủ và cạnh tranh dịch vụ, đặt ra yêu cầu đào tạo quản lý bài bản.
Tại phiên xét xử vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng, một cựu thẩm phán đã bật khóc trước tòa, thừa nhận vì “thương cháu” nên nhờ người can thiệp, dẫn đến hành vi môi giới hối lộ.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khai trong những năm công tác đã luôn tâm huyết, cố gắng đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước.
Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu thành phố quyết liệt xử lý ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, các dự án treo, và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
Nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám tầm soát miễn phí ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và xét nghiệm HPV nhằm phát hiện sớm bệnh hiểm nghèo.
Tại Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025 diễn ra tối 13/12, Đà Nẵng được vinh danh là một trong 10 địa phương tiêu biểu của cả nước trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Lần đầu tiên trong lịch sử, Trường ĐHYHN tổ chức Bài giảng Danh dự cho một học giả quốc tế, tri ân GS Kamei Kaeko – nhà khoa học tên tuổi người Nhật đã hơn ba thập kỷ hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho Việt Nam.
Với sự hiện diện của nhà khoa học lừng danh người Nhật - GS Kamei Kaeko - và nhiều chuyên gia quốc tế, hội thảo KIT–ASEAN 2025 là bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác y sinh, AI và các lĩnh vực liên ngành, cơ hội đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 34 về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội.