Nokia 8 – Sự trở lại của Nhà vua

VietTimes – Nokia 8, flagship mới nhất của Nokia được các tín đồ công nghệ hoài cổ mong đợi và săn đón trong năm 2017. Liệu rằng nó có thể trở thành liều thuốc hồi sinh thần kỳ cho thương hiệu smartphone “vang bóng một thời” Nokia?
Nokia 8 (ảnh: Phone Arena)
Nokia 8 (ảnh: Phone Arena)

Các nhà sản xuất smartphone đến và đi “như một cơn gió” qua mỗi năm, nhưng để cho một thương hiệu đứng vững và có sức mạnh trên thị trường, nó cần phải linh hoạt. Không có một ví dụ minh họa nào ở đây tốt hơn trường hợp của Nokia – công ty đã chuyển đổi nền tảng phần mềm và quyền sở hữu rất nhiều lần. Hiện tại dù mảng điện thoại của Nokia đã nằm dưới sự chi phối của HMD, sự hợp tác này cũng đã mang lại cho chúng ta những smartphone chất lượng như Nokia 5 và Nokia 6. Trong khi chúng ta vui mừng khi chứng kiến những sản phẩm phân khúc tầm trung như vậy, đôi lúc chúng ta lại trở nên thèm muốn sức mạnh và hiệu suất của một sản phẩm flagship cao cấp không có giới hạn và điều đó đã trở thành sự thực khi Nokia 8 chính thức được phát hành một vài tuần trước. Liệu rằng những thông số kỹ thuật hấp dẫn và phần mềm hữu dụng có làm cho siêu phẩm Android này của Nokia thành công trong việc thu hút hầu bao của khách hàng? Hãy cùng điểm qua một số điều mà bạn có thể mong đợi nhé!

Thiết kế

Nokia 8 – Sự trở lại của Nhà vua ảnh 1

Trong rất nhiều khía cạnh, Nokia 8 là một smartphone với vẻ ngoài cổ điển. Nó không trang bị màn hình hiển thị cực lớn hay màn hình tràn cạnh như xu hướng của nhiều smarphone hiện tại.  Nokia cũng không cố gắng thu nhỏ tối đa phần viền màn hình, hay làm cho nó trở thành smartphone mỏng nhất từ trước tới nay.

Trong khi điều này dường như làm Nokia có cảm giác như đang bị lấn át trong thị trường mà những công nghệ sản xuất tiên tiến đem lại cho người dùng những sản phẩm vô cùng ấn tượng, nhưng thực chất, có một điều gì đó rất dễ chịu ở cách mà Nokia 8 nhận thức được kiểu điện thoại mà nó muốn hướng tới và cố gắng không bị chi phối bởi kỳ vọng của một ai cả.

Bố cục của nó là điển hình cho kiểu điện thoại thế hệ cũ – không chạy theo thị hiếu với màn hình hiển thị tỉ lệ 18:9 – nhưng vẫn có nhiều điều khác được người dùng yêu thích. Kết cấu thân kim loại trông rất bắt mắt và dù Nokia 8 đem đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn về màu sắc trong đó có màu Matte nhưng màu bóng mới thực sự là ngôi sao sáng nổi bật;  nếu bạn không biết gì hơn, bạn sẽ tưởng rằng đây là mặt lưng kính.

Một khuyết điểm nhỏ nhưng đối với bạn, nó có thể không nhỏ chút nào, đó là sự vắng mặt của tính năng chống nước. Nokia được cấp chứng nhận bảo vệ kháng bụi và nước ở mức IP54, ngăn chặn những vệt nước bắn vào nhưng thật thất vọng khi nó lại không có khả năng chống lại sự tiếp xúc với nước trong khoảng thời gian dài.

Màn hình hiển thị

Nokia sở hữu màn hình LCD 5,3 inch. Đây có thể là kích cỡ bất tiện đối với nhiều nhà sản xuất, đặc biệt nếu họ đang cố gắng hạ giá thành xuống, hay thậm chí như trên các sản phẩm flagship, không có câu trả lời rõ ràng cho việc làm gì với độ phân giải 1080p hoặc Quad-HD. Trong khi một trong những điều này sẽ phải bị đánh đổi, ở đây HMD đã lựa chọn độ phân giải cao mang lại cho Nokia 8 mật độ điểm ảnh 550 pixel trong một inch đầy ấn tượng.

Dù cho màn hình không sở hữu hiệu ứng tràn cạnh đầy tinh xảo, chúng ta vẫn có thể nhận thấy rõ được tác dụng của kính Gorilla Glass 5 với cạnh cong đem lại vẻ ngoài cao cấp đến thế nào cho Nokia 8.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của màn hình này là hiệu năng sáng hiếm có của nó cho phép tối ưu khả năng đọc của người sử dụng ngay cả dưới ánh nắng mặt trời chói nhất. Đó là thứ mà bạn nên tận mắt chứng kiến và trải nghiệm, trong khi đó, điện thoại chúng tôi phải hạ độ sáng màn hình xuống để có được độ phơi sáng phù hợp cho việc quay phim về màn hình của Nokia 8.

Giao diện và chức năng

Nokia 8 – Sự trở lại của Nhà vua ảnh 2

Một số nhà sản xuất smartphone gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển phần mềm riêng của họ để đứng đầu trong bảng phần mềm Android hiện hành, việc tinh chỉnh chức năng và thay đổi giao diện mặc định. Dù cho điều mà bạn tìm kiếm cho chiếc điện thoại của mình là vấn đề của sở thích cá nhân nhưng nếu như bạn đã và đang sử dụng một chiếc smartphone đủ lâu, bạn chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy thất vọng một vài lần bởi Android Skins.

Do đó, có khá đông những người sử dụng tìm kiếm những chiếc điện thoại Android giữ cho mọi thứ đơn giản và gần với bản gốc – những người mua hàng như vậy sẽ hướng nhiều sự chú ý của họ đến Nokia 8. Lựa chọn của HMD ở đây rất dễ hiểu và chúng ta có thể thấy được tại sao họ muốn đưa người dùng vào cảm giác mới lạ này với các sản phẩm của Nokia mà không làm họ choáng ngợp bởi hàng đống những phần mềm khác lạ.

Cuối cùng, giao diện hệ thống chúng ta sở hữu sẽ sạch sẽ và hiệu quả - không còn gì có thể đòi hỏi hơn nữa.

Hiệu năng

Nokia 8 – Sự trở lại của Nhà vua ảnh 3

Nếu bạn đã và đang theo dõi độ ổn định của những smartphone thương hiệu Nokia dưới thời kì của HMD cho tới hiện nay, thật công bằng để mà đặt cược vào một điều rằng bạn có thể có ít kỳ vọng khi xem xét hiệu năng của Nokia 8. Nhưng khi đã nhiều năm qua đi kể từ ngày mà chúng ta chứng kiến điện thoại của Nokia cảm giác như một flagship cao cấp đúng nghĩa, chiếc Nokia 8 đã sẵn sàng bước lên để nhận nhiệm vụ cao cả này.

HMD trang bị cho chiếc smartphone của mình con chip Snapdragon 835 được hỗ trợ bởi 4GB RAM. Sự thiết lập này giống như những gì chúng ta đang chứng kiến ở đợt ra mắt smartphone cao cấp của IFA này, chẳng hạn như điện thoại LG V30, nên điều đó không làm tổn hại gì đến Nokia 8 ở đây.

Bộ nhớ trong dung lượng 64GB là một chỉ số khác cho thấy Nokia 8 nghiêm túc trong việc vươn tới trở thành một thương hiệu flagship mới và thẻ microSD hỗ trợ cho việc nâng bộ nhớ đó lên cao hơn nữa.

Camera
Nokia 8 – Sự trở lại của Nhà vua ảnh 4

Cho tới bây giờ, bạn sẽ được tha thứ cho việc nghĩ rằng Nokia 8 là một khối vani nhỏ – thiết kế đơn giản, Android mặc định và kiểu silicon mọi người đang sử dụng cho sản phẩm flagship của năm 2017. Còn điều gì hấp dẫn ở nó nữa nhỉ? Chẳng còn thứ gì khác ngoài camera kép kết hợp với ống kính Zeiss.

Nokia tiếp cận cách thiết lập đó bắt đầu từ màu sắc/ góc B&W, ghép cặp 2 cảm biến 13MP – một cảm biến đa sắc kết hợp với độ ổn định quang học. Điều thực sự thú vị ở đây là camera trước (dù chỉ là một camera đơn) là bản copy gần như hoàn hảo của camera sau với cùng độ phân giải 13MP, cùng kích cỡ điểm ảnh và cùng khẩu độ f/2.0

Điều đó gây cảm hứng cho việc HMD cài đặt cho Nokia 8 chế độ “bothie” – chụp nhiều bức ảnh cùng 1 lúc từ camera trước và sau giúp cho người sử dụng chia sẻ khoảng khắc với bạn bè. Bạn có thể live-stream nội dung từ cả 2 camera cùng 1 lúc.

Khi quay video bằng camera trước, chúng ta sở hữu hệ thống thu âm 360 độ nhờ vào chuỗi 3 chiếc microphone.

Kết luận

Nokia 8 – Sự trở lại của Nhà vua ảnh 5

Nokia 8 cảm giác như là một smartphone được trang bị tốt và giản dị - và trong một thế giới mà mọi người đang làm cho chiếc điện thoại trở nên rắc rối hơn bằng những thứ không cần thiết, đó có thể coi là một sự thay đổi tốc độ một cách dễ chịu. Nó cũng giúp đưa trở lại cho người dùng một tên tuổi quen thuộc trong làng smartphone và khi hoài cổ hiếm khi là lý do hay ho để người ta chọn một chiếc điện thoại, chúng ta có thể tưởng tượng rằng thương hiệu Nokia thực sự có sức hấp dẫn với một số người tiêu dùng nhất định.

Tất cả những điều ấy thật tốt đẹp cho tới lúc ta phải dừng lại một chút để nhìn giá sản phẩm, Nokia bắt đầu với mức giá 600 EUR. Với số tiền bỏ ra ấy, chúng tôi muốn được chứng kiến ít nhất một vài những sự bổ sung hữu ích đặc biệt là khả năng chống nước. Nhưng nếu như bạn cảm thấy không có vấn đề gì với mức giá ấy, đó là một sự lựa chọn rất tốt. Liệu mẫu điện thoại này sẽ khiến bạn xem xét việc quay lại với thương hiệu Nokia một lần nữa chăng?

(ảnh: Phone Arena)