“Nhiều lập trình viên Việt có thu nhập 10.000 USD/tháng”

Ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Opera Việt Nam cho biết, 174 nhà phát triển ứng dụng và lập trình game tại Việt Nam đang có sản phẩm bán trên AppMarket của Opera. Thu nhập của các lập trình viên này ở mức khá cao là 10.000 USD/tháng.
Ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Opera Việt Nam
Ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Opera Việt Nam

Phát biểu tại buổi công bố hợp tác giữa Opera và Viettel để triển khai AppMarket, một chợ ứng dụng đặc biệt dành cho các khách hàng của Viettel ngày 21/1/2016, ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Opera Việt Nam cho biết, 174 lập trình viên phát triển ứng dụng và lập trình game tại Việt Nam đang có sản phẩm bán trên AppMarket của Opera.

Ông Nguyễn Việt Anh cho biết, thu nhập của nhiều lập trình viên của Việt Nam khá cao ở mức từ 10.000 USD/tháng. Con số này được thống kê dựa trên số tiền ăn chia từ kho ứng dụng của Opera.

Hiện danh sách những lập trình viên Việt Nam có thu nhập từ 10.000 USD trở lên không được phía Opera tiết lộ.

Tại buổi Tọa đàm lập trình di động do Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC - VTC Academy tổ chức với chủ đề “Để $$$ mọc lên từ bàn phím như Flappy Bird, dễ hay khó?”. Ông Hoàng Văn Hậu, Giám đốc Công ty cổ phần Trường Hậu (TH Soft) chia sẻ: “Hiện tượng Flappy Bird nổi tiếng một phần do cá tính của Nguyễn Hà Đông, hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều game cũng như ứng dụng có lượng người dùng lớn, ở các ứng dụng này người ta chỉ quan tâm đến sản phẩm, ít quan tâm đến người sáng lập ra nó. Do đó, để "Đô la mọc lên từ bàn phím", các lập trình viên cần quan tâm đến việc làm ra sản phẩm game, ứng dụng theo cá tính và những đơn đặt hàng giá trị. Điều quan trọng của người lập trình là cập nhật và sử dụng các công nghệ mới để phù hợp với sự thay đổi của xu hướng”.

Ông Hoàng Văn Hậu chia sẻ: “Doanh thu của ứng dụng sẽ được thu về nhờ quảng cáo, có nhiều không gian quảng cáo trên ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng 1.000 người dùng, trung bình 1 tháng được 4 USD, nếu 100.000 người sử dụng thì cứ theo đó nhân lên, tính trung bình có được 400 USD/ tháng. Bên quảng cáo có thể thanh toán trực tiếp vào tài khoản của người lập trình viên, hoặc thông qua đối tượng trung gian như Admob của Google”.

Chia sẻ về việc kiếm và sử dụng doanh thu hơn 1.500 USD/ tháng, lập trình viên Cao Văn Hoàng làm việc tại VC Corp, cựu học viên của VTC Academy ngành lập trình di động chia sẻ: “Việc thu nhập doanh thu 1.500 USD/tháng cũng không phải là lớn, cần sử dụng tiền đó để tiếp tục phát triển các ý tưởng và ứng dụng tiếp theo, để 1.500 USD không chỉ có giá trị tiền mặt”.

Hiện cho đến thời điểm này Nguyễn Hà Đông có thu nhập khủng nhất bởi doanh thu từ game Flappy Bird. Nhiều tính toán trước đó đưa ra, doanh thu của Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird khoảng 50.000 USD/ngày (khoảng 1 tỷ đồng) từ việc quảng cáo trên nền tảng ứng dụng này.

Mới đây, ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng - Phó Ban Cải cách và hiện đại hóa Tổng cục Thuế, cơ quan thuế đã trao đổi với các bộ ngành để xác định loại hình kinh doanh của Nguyễn Hà Đông thuộc loại hình nào, và cha đẻ của Flappy Bird đã “tự giác” nộp thuế.

“Theo thông tin chúng tôi đang nắm được thì Nguyễn Hà Đông đã tạm thời nộp hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế” – Vụ trưởng - Phó Trưởng Ban Cải cách và hiện đại hoá của cơ quan thuế cho biết thêm.

Theo ICTNews