Nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ bị truy tố tội xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 23/1, Bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ bị Viện KSND TP.HCM truy tố vì sử dụng mạng xã hội xâm phạm quyền riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ảnh: T.L
Ảnh: T.L

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, ông Trần Văn Sỹ và bà Đặng Thị Hàn Ni cùng một số đối tượng khác đã sử dụng các tài khoản YouTube và Facebook để phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm đến danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, đồng thời, gây ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ từ thiện Hằng Hữu và Công ty Cổ phần Đại Nam.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo những hành vi của các đối tượng trên và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý.

han-ni-7291.png
Bà Hàn Ni tại cơ quan công an (ảnh: Công an)

Cơ quan chức năng đã kết luận bà Đặng Thị Hàn Ni, sử dụng tài khoản Facebook và YouTube mang tên "Nhà báo Hàn Ni", đã phát sóng buổi ghi hình có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không". Trong buổi ghi hình này, bà Hàn Ni đã phát tán nhiều thông tin thuộc bí mật cá nhân và gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng.

Cùng với đó, ông Trần Văn Sỹ, sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ", đưa nhiều buổi ghi hình mang nhan đề như "NPH sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng", "Cty CP Đại Nam & hoạt động phòng chống rửa tiền", "Chính quyền tỉnh BD có đè đầu cưỡi cổ Công ty Cổ phần Đại Nam như NPH", "Dũng Lò vôi đã thất bại toàn tập qua livestream sáng"...

Theo kết luận của cơ quan chức năng, những thông tin được đưa ra trong các buổi ghi hình này đều là bịa đặt, không có căn cứ, gây tổn hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam, đồng thời vi phạm Luật An ninh mạng.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang đưa ra các biện pháp để xử lý vụ án một cách công bằng và đúng đắn.