
Không thi công vẫn "hốt bạc": "Hậu Pháo" và những phi vụ bán thầu
Điểm chung trong các "phi vụ làm ăn" của "Hậu Pháo", là dựa vào quan hệ với lãnh đạo ở địa phương để có được gói thầu, sau đó sang tay cho nhà thầu khác và nhận về "cắt phế".
Điểm chung trong các "phi vụ làm ăn" của "Hậu Pháo", là dựa vào quan hệ với lãnh đạo ở địa phương để có được gói thầu, sau đó sang tay cho nhà thầu khác và nhận về "cắt phế".
Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, nhiều bị can bị cáo buộc nhận hàng chục tỷ đồng từ Hậu "Pháo". Tiền này được một số người tiêu xài cá nhân, hoặc cất giấu.
Cơ quan điều tra đánh giá, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan là vụ án điển hình cho việc nhà thầu thi công câu kết, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư để thâu tóm gói thầu, gây thất thoát tiền ngân sách.
Năm 2017, khi đang giữ chức Bí thư huyện Đoàn Mang Thít, ông Đặng Trung Hoành được Hậu "Pháo" và Huyện ủy Mang Thít chọn làm đầu mối nhận tiền do Hậu chuyển để thực hiện công tác an sinh xã hội và chi tiền theo đề nghị của Hậu.
Cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Kết quả điều tra xác định ông này nhận hơn 75 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.
VietTimes -- Trái ngược với quy mô tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng, năm 2019, CTCP Tập đoàn Phúc Sơn (Phúc Sơn) của Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu chỉ báo lãi vỏn vẹn 80 triệu đồng. Đặc biệt, đại gia đất Vĩnh Phúc này cũng đang chịu áp lực nợ khá căng thẳng, với gần 6.000 tỷ đồng nợ phải trả - gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.