Người đứng đằng sau 'smartphone 4 USD' bị bắt vì tội lừa đảo

 Chiếc smartphone giá 4 USD gây sốt toàn cầu trong năm 2016 chỉ là một trò lừa đảo và người đã tạo nên việc này vừa bị bắt.
Smartphone Freedom 251
Smartphone Freedom 251

Hồi tháng 6/2016, một công ty Ấn Độ tuyên bố sắp sửa bán ra smartphone Freedom 251 với thông số kĩ thuật khá hấp dẫn nhưng giá chỉ 4 USD.

Họ đã có một chiến dịch truyền thông rầm rộ, thậm chí cho đặt hàng trước sản phẩm. Tuy nhiên, cuối cùng không một thiết bị nào đến tay người dùng đúng như giá được công bố. Đây chỉ là một trò lừa đảo không hơn không kém.

Ringing Bells chính là công ty đã tung ra sản phẩm ảo tưởng này và giờ Mohit Goel, người sáng lập hãng đã chính thức bị bắt vì tội lừa đảo.

Tại thời điểm đó, một đại lí đã đặt mua với tổng giá trị đơn hàng đến 45.000 USD nhưng chỉ nhận được một ít sản phẩm, trị giá khoảng 21.000 USD, trong đó có cả sản phẩm bị lỗi.

Chủ đại lý đã liên hệ với Ringing Bells để yêu cầu hoàn trả phần tiền còn lại nhưng vấp phải sự đe dọa từ Mohit Goel và một giám đốc khác của Ringing Bells.

Theo Zing