close Đăng nhập

Nghe lại "Bản tin chiến thắng" phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 30/4/1975

Xin trân trọng giới thiệu băng thu âm “Bản tin chiến thắng” phát sóng ngày 30/4/1975, với giọng đọc của phát thanh viên Nguyễn Thơ và phát thanh viên Tuyết Mai.

Hiện nay, tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình-Đài Tiếng nói Việt Nam đang lưu giữ băng thu âm “Bản tin chiến thắng” phát sóng ngày 30/4/1975, với giọng đọc của phát thanh viên Nguyễn Thơ và phát thanh viên Tuyết Mai.

Theo băng thu âm đang lưu giữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình-Đài Tiếng nói Việt Nam, “Bản tin chiến thắng” mở đầu với lời xướng của phát thanh viên Tuyết Mai: “Mời đồng bào và chiến sỹ cả nước nghe tin Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền.”

Tiếp theo lời xướng của phát thanh viên Tuyết Mai, phát thanh viên Nguyễn Thơ đọc nội dung: “Theo Thông tấn xã Giải phóng… Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền và ở khắp thành phố. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng.”

Nội dung “Bản tin chiến thắng” theo băng lưu trữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình - Đài Tiếng nói Việt Nam

Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng, cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền.

Theo thông tấn xã Giải phóng, tiếp theo những thắng lợi cực kỳ to lớn có ý nghĩa chiến lược, từ đầu tháng 3 năm 1975, quân và dân ta ở miền Nam đã đẩy mạnh Tổng tiến công và nổi dậy nhằm đập tan ngụy quyền tay sai cho Mỹ, giải phóng thành phố Sài Gòn và các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Chiến dịch lịch sử này được mang tên là chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975 chiến dịch bắt đầu. Với nhiều trận đánh hiệp đồng binh chủng, kết hợp chặt chẽ tiến công với nổi dậy, tác chiến với binh vận, quân và dân ta đã đập tan tập đoàn phòng ngự phía Đông của địch ở Xuân Lộc, Long Thành, Biên Hòa; tuyến phòng ngự phía Nam của địch ở Tân An, Bình Chánh; tuyến phòng ngự phía Bắc và Tây Bắc của địch ở Tân Uyên, Đồng Dù, Củ Chi, hình thành thế bao vây cô lập hoàn toàn quân địch trong thành phố Sài Gòn.

Quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ các sư đoàn ngụy số 5, 18, 25, nhiều lữ đoàn lính nhảy dù, lính thủy đánh bộ, kỵ binh thiết giáp, quân biệt động, tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 3 ngụy.

Thừa thắng, đêm 29 rạng ngày 30/4/1975, các binh đoàn chủ lực của quân giải phóng và các lực lượng vũ trang tại chỗ từ nhiều hướng đã đánh thẳng vào căn cứ quân sự của địch trong nội thành Sài Gòn, chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Trung tâm thông tin Phú Lâm và các mục tiêu quân sự khác.

Phối hợp chặt chẽ với mũi tiến công quân sự, đồng bào trong và ngoài thành phố Sài Gòn đã nổi dậy đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ ở nhiều khu vực quan trọng.

Trước sức tiến công và nổi dậy áp đảo của quân và dân ta, quân địch đã buộc phải hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện, quân giải phóng đã nhanh chóng chiếm lĩnh các sở chỉ huy, các căn cứ quân sự, các công sở và các vị trí quan trọng trong thành phố.

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền và ở khắp thành phố. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng./.

Theo Vietnam+

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Chuyển đổi số giúp mở rộng khả năng lắng nghe, hạn chế thông tin xấu độc

Chuyển đổi số giúp mở rộng khả năng lắng nghe, hạn chế thông tin xấu độc

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.