Ngành chip Trung Quốc phục hồi sau khi Bắc Kinh mở cuộc điều tra công ty sản xuất chip của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau cuộc điều tra của Bắc Kinh, hàng loạt cổ phiếu trong ngành bán dẫn Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh.
Ảnh: Yahoo
Ảnh: Yahoo

Cổ phiếu của ngành chip Trung Quốc tăng mạnh sau khi Bắc Kinh mở cuộc điều tra đối với nhà sản xuất chip Micron của Mỹ.

Chỉ số chip CNI theo dõi các công ty liên quan đến chất bán dẫn ở Thượng Hải và Thâm Quyến đã tăng 5,2% vào thứ Hai, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11. Chỉ số này phản ánh 25 cổ phiếu lớn nhất trong lĩnh vực bán dẫn, bao gồm nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC, nhà sản xuất thiết bị và thiết bị Giga Naura Technology...

Nhà sản xuất bộ xử lý trung tâm Ingenic Semiconductors tăng 12,7%, Advanced Micro-Fabrication Equipment tăng 11,1%. Tại Hồng Kông, cổ phiếu của nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) tăng 7,8% lên 20,05 đô la Hồng Kông trong khi công ty cùng ngành Hua Hong Semiconductors tăng 6% lên 36,80 đô la Hồng Kông.

“Cuộc điều tra về Micron mở ra những cơ hội mới cho ngành công nghiệp chip trong nước,” nhà phân tích Ma Liang của Essence Securities cho biết trong một báo cáo nghiên cứu. Ông Ma cho biết cùng với lệnh cấm xuất khẩu của Nhật Bản, cuộc điều tra sẽ là chất xúc tác để Trung Quốc tăng tốc phát triển các giải pháp thay thế trong nước, mang lại lợi ích cho toàn ngành chip nội địa.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đáp trả các công ty chip của Mỹ, với việc cơ quan giám sát internet hàng đầu của nước này tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với công ty Micron để "bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng". Gã khổng lồ chip nhớ của Mỹ cho biết họ "hoàn toàn hợp tác" với cơ quan quản lý, nhưng các nhà phân tích cho biết họ có thể phải chịu "các biện pháp hạn chế" nếu sản phẩm của họ bị phát hiện vi phạm.

Công ty Mỹ hiện đang phải đối mặt với "mối đe dọa cạnh tranh ngày càng tăng" do chính phủ Trung Quốc và các tổ chức liên kết đang đầu tư đáng kể vào ngành công nghiệp bán dẫn nội địa.

Trung Quốc đã và đang thúc đẩy đầu tư và đưa ra các biện pháp hỗ trợ sản xuất chip - lĩnh vực mà họ bị Mỹ và các đồng minh hạn chế mọi mặt.

Chỉ số chip CNI đã tăng 14,7% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 5,5% của CSI 300, theo dữ liệu của Bloomberg.

Theo Yahoo