close Đăng nhập

Ngân hàng Nhà nước trở lại mua vào ngoại tệ

Theo ghi nhận của một số ngân hàng thương mại, trong ngày 7/7, Ngân hàng Nhà nước đã trở lại mua vào ngoại tệ, cũng như tiếp tục phát hành tín phiếu.
Từ đầu tháng 2/2016, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp mua vào ngoại tệ, với tổng lượng mua vào đến cuối tháng 6 vừa qua ước tính lên tới 8 tỷ USD.
Từ đầu tháng 2/2016, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp mua vào ngoại tệ, với tổng lượng mua vào đến cuối tháng 6 vừa qua ước tính lên tới 8 tỷ USD.

Quy mô mua vào không được nêu cụ thể, nhưng đây là một thực tế phản ánh diễn biến của thị trường, của tỷ giá USD/VND sau khi có tác động từ sự kiện Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit), cũng như trong bối cảnh giá vàng trong nước đột ngột biến động rất mạnh.

Thực tế trên cũng góp phần cho thấy tính ổn định, khả năng chống đỡ của thị trường tiền tệ nói chung và tỷ giá nói riêng đã tốt hơn trước các biến động lớn, từ bên trong và bên ngoài.

Trước đó, từ đầu tháng 2/2016, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp mua vào ngoại tệ, với tổng lượng mua vào đến cuối tháng 6 vừa qua ước tính lên tới 8 tỷ USD.

Lượng tiền đồng đưa ra mua ngoại tệ cũng là một trong những yếu tố giúp thanh khoản hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái tốt. Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng công cụ tín phiếu để điều tiết cân đối.

Từ đầu tuần đến nay, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp phát hành khá lớn lượng tín phiếu để hút bớt tiền về. Số dư tín phiếu đang lưu hành trên thị trường đã tăng lên 21.000 tỷ đồng tính đến ngày 7/7.

Lượng tín phiếu chào bán ba phiên liên tiếp gần đây đều được các ngân hàng thương mại hấp thụ hết, lãi suất trúng thầu cũng giảm, cho thấy thanh khoản của hệ thống đang dồi dào.

Theo VnEconomy

VnEconomy

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.