Nga đã hồi sinh sức mạnh hải quân thời Xô viết

Quân đội Nga đã chứng minh sự hiện diện toàn cầu trên vũ đài thế giới, khi giới thiệu ngày 21/1 tuần dương hạm tên lửa Varyag bắt đầu trực chiến ngoài khơi bờ biển Syria, và bằng động thái này loại bỏ mọi hoài nghi về trình độ cao của Nga trong lĩnh vực quốc phòng, tờ Guardian nhận xét.
Tuần dương hạm Varyag trực chiến tại Syria
Tuần dương hạm Varyag trực chiến tại Syria

"Thiết lập sự hiện diện lâu dài ở phía đông Địa Trung Hải, Nga đang hồi sinh khả năng phòng thủ từ thời Liên Xô và chiếu sức mạnh hải quân vượt ngoài biên giới", tờ báo Anh đánh giá.

Các phóng viên đã có cơ hội quan sát siêu tuần dương hạm Varyag từ tàu tuần dương chống ngầm Phó Đô đốc Kulakov thuộc hạm đội Biển Bắc. Các tàu hải quân Nga bắt đầu làm nhiệm vụ ngoài khơi bờ biển Syria, lặp lại thực tế tàu chiến Liên xô thường xuyên hiện diện ở Địa Trung Hải,  tác giả bài báo viết.

Tàu tuần dương cỡ lớn Varyag đến từ cảng ở Thái Bình Dương, được trang bị các tên lửa chống hạm tầm xa và hệ thống phòng không mạnh, với nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân của Nga và các máy bay chiến đấu.

T.H