Năm 2016, Trung Quốc bắt đầu khai thác Trường Sa và Hoàng Sa

Trong năm 2016, Trung Quốc sẽ xây dựng cầu tàu, mở tuyến bay dân dụng... trên các đảo mà nước này kiểm soát trái phép tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: Wikipedia.
Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: Wikipedia.

Trang Sina của Trung Quốc ngày 14/1 dẫn lời Phùng Văn Hải, phó thị trưởng cái gọi là "thành phố Tam Sa", đơn vị hành chính phi pháp Trung Quốc lập ra để "quản lý" các quần đảo trên Biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, cho hay trong năm 2016, Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây.

Trang Sina của Trung Quốc ngày 14/1 dẫn lời Phùng Văn Hải, phó thị trưởng cái gọi là "thành phố Tam Sa", đơn vị hành chính phi pháp Trung Quốc lập ra để "quản lý" các quần đảo trên Biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, cho hay trong năm 2016, Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây.

Cụ thể, Trung Quốc sẽ bắt đầu khai thác hoạt động hàng không dân dụng đối với sân bay tại đảo Phú Lâm thuộc chủ quyền Việt Nam mà nước này đang chiếm đóng trái phép, nghiên cứu đóng tàu tuần tra "Tam Sa 2" và hai tàu vận chuyển tiếp tế khác.

Bắc Kinh sẽ thúc đẩy xây dựng cầu tàu và phủ sóng wifi tại toàn bộ các đảo có người ở, xây dựng cầu tàu đơn giản tại các đảo không người ở mà nước này kiểm soát trái phép ở Hoàng Sa và Trường Sa; quy hoạch xây dựng trung tâm cứu hộ điều trị trên biển; hoàn thiện và đưa vào sử dụng tuyến cáp quang đáy biển.

Ngoài ra, Trung Quốc còn tiến hành xây dựng tòa án tại đảo Phú Lâm để "xét xử" công dân nước ngoài khi xâm phạm cái mà họ gọi là "chủ quyền Trung Quốc".

Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tháng 7.2012, nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông.

Bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Trung Quốc liên tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm. Hồi đầu tháng này, Bắc Kinh đã thành lập ủy ban lập pháp tại đây, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam. Ngoài ra, nước này cũng đẩy mạnh hoạt động xây dựng, cải tạo các đảo chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Việt Nam khẳng định việc chiếm đóng bằng vũ lực của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa là vô giá trị và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này.

Theo Lao Động