Mỹ tiếp tục muốn "thôn tính" TikTok

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – TikTok đang kêu gọi người dùng phản đối một dự luật có nội dung cấm TikTok hoạt động tại Mỹ trừ khi công ty này tách khỏi công ty mẹ ByteDance.

Mỹ tiếp tục muốn "thôn tính" TikTok

TikTok đã gửi thông báo cho người dùng tại Mỹ, cảnh báo rằng "Quốc hội Mỹ đang lên kế hoạch cấm hoàn toàn TikTok, tước đi quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp của 170 triệu người Mỹ, gây tổn hại cho hàng triệu doanh nghiệp, phá hủy nguồn thu nhập của vô số người sáng tạo nội dung trên toàn quốc và từ chối cho các nghệ sĩ tiếp cận khán giả".

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Nhà Trắng bày tỏ sự ủng hộ đối với một dự luật nhằm vào TikTok, một ứng dụng thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance.

Dự luật có tên là Đạo luật Bảo vệ Người Mỹ khỏi các ứng dụng do nước ngoài kiểm soát, nhằm giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn của TikTok, đặc biệt liên quan đến cách công ty thu thập dữ liệu người dùng. Dự luật yêu cầu TikTok phải tách khỏi ByteDance nếu không muốn bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ.

Trước đó, TikTok đã kêu gọi người dùng hỗ trợ khi áp lực chính trị ngày càng gia tăng. Vào năm 2023, khi sự ủng hộ cho một dự luật khác đang tăng lên, Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew đã xuất hiện trong một video đăng trên tài khoản chính thức của TikTok để cảnh báo người dùng và mong muốn họ bày tỏ quan điểm trong phần bình luận.

Hiện TikTok đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng người dùng để gây sức ép lên Quốc hội Mỹ. Dự luật nói trên sẽ không chỉ quyết định tương lai của TikTok mà còn ảnh hưởng đến cách các nền tảng truyền thông xã hội khác vận hành và tuân thủ các quy định tại Mỹ.