Một lớp phó học tập biển thủ hàng trăm triệu của các bạn để chơi tiền mã hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi thu tiền học phí của các bạn học cùng lớp, Đào Thị Thiên Trang không nộp lại cho nhà trường mà sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó có đầu tư vào app tiền mã hóa.
Công an đọc lệnh bắt Đào Thị Hiền Trang (áo đỏ). Ảnh: Công an Sơn La.
Công an đọc lệnh bắt Đào Thị Hiền Trang (áo đỏ). Ảnh: Công an Sơn La.

Thông tin từ VietnamNet, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị này vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Thị Hiền Trang (SN 1988) trú tại Tk15, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Trang là lớp phó học tập của lớp K61D2 Đại học Vinh liên kết đào tạo với Cao đẳng Sơn La. Trang được giao thu tiền học phí của 45 học viên cùng lớp với số tiền trên 300 triệu đồng.

Sau khi thu tiền từ các bạn, Trang không nộp cho nhà trường mà sử dụng mục đích cá nhân, trong đó có việc đầu tư vào app tiền mã hóa. Khi việc đầu tư thua lỗ, bị can không thể chi trả được số tiền trên.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" mà số tiền chiếm đoạt được từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng sẽ bị áp dụng khung hình phạt 5-12 năm tù. Hành vi của đối tượng Đào Thị Hiền Trang đã đủ yếu tố để cấu thành tội trên. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.