Meta tốn 30 triệu USD mỗi năm cho sự an toàn của Mark Zuckerberg

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Người sáng lập và giám đốc điều hành Meta vừa nhận được một khoản tăng trợ cấp an ninh hàng năm. Theo đó, Meta đã chi gần 30 triệu USD cho sự an toàn của Zuckerberg vào năm ngoái.
Ảnh: Yahoo News
Ảnh: Yahoo News

Mark Zuckerberg đã nhận được một mức tăng đáng kể so với khoản trợ cấp hàng năm mà ông nhận được từ Meta để đảm bảo cho sự an toàn cá nhân của mình.

Khoản trợ cấp trước thuế hàng năm mà Zuckerberg nhận được để trang trải chi phí an ninh của mình vừa tăng lên 14 triệu USD từ 10 triệu USD, theo một tiết lộ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Mức tăng 40% đã được phê duyệt vào tuần trước bởi hội đồng quản trị tại Meta, trước đây là Facebook.

Lần cuối cùng mức trợ cấp bảo mật của ông Zuckerberg tăng lên là vào năm 2018. Hội đồng quản trị đã quyết định tăng thêm một lần nữa trong năm nay sau khi xem xét "vị trí và tầm quan trọng của người sáng lập kiêm CEO đối với Meta" và thực tế là anh ta chỉ nhận được mức lương hàng năm là 1 USD. Tuy nhiên, với tư cách là người sáng lập Facebook và có cổ phần trong công ty, giá trị tài sản ròng của Zuckerberg được ước tính vào khoảng 64 tỉ USD.

Ngoài ra, Meta cũng bỏ ra 15 triệu USD cho "các chi phí khác", nâng tổng số tiền đảm bảo an ninh cho CEO và gia đình tại nhà cũng như trong các chuyến công tác và du lịch lên 29 triệu USD. Con số này vượt mức gần 27 triệu USD của năm 2021.

Việc tăng trợ cấp diễn ra ngay sau khi Zuckerberg tuyên bố năm 2023 là "năm hiệu quả" của Meta khi công ty tiến hành hợp lý hóa các dự án và cơ cấu tổ chức của mình. Một đợt sa thải khác tại công ty dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới, như Insider đã đưa tin trước đó.

Được biết, các nhà lãnh đạo của các công ty lớn thường đi du lịch với sự bảo vệ tuyệt đối vì họ và gia đình của họ có thể bị đe dọa hoặc bị theo dõi bởi các tay săn ảnh và người hâm mộ quá khích. Jeff Bezos, Marc Benioff, Larry Ellison, Elon Musk và những nhà sáng lập và giám đốc điều hành nổi tiếng khác đều chi hàng triệu USD cho những chi phí tương tự. CEO Facebook - Mark Zuckerberg được nhận khoản trợ cấp lớn nhất.

Theo Yahoo News