Mấy lý do khiến U23 Indonesia trở nên đáng gờm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không phải U23 Thái Lan có 25 lần lọt vào chung kết, giành 16 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ là đối thủ đáng gờm với chủ nhà U23 Việt Nam mà thầy trò HLV Shin Tae-yong mới chính là hòn đá tảng.
U23 Indonesia là ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31
U23 Indonesia là ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31

20 cầu thủ mà HLV Shin Tae-yong đưa sang Việt Nam có 5 người đang thi đấu ở nước ngoài, 3 cầu thủ trên 23 tuổi thì có 1 cầu thủ Hà Lan nhập tịch.

5 cầu thủ đá ở nước ngoài

Đương kim á quân U23 Indonesia nằm cùng bảng với chủ nhà Việt Nam và họ đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để giành chức vô địch bóng đá nam SEA Games 31. Trước hết, trên băng ghế huấn luyện ông Shin Tae-yong cho thấy sự cao tay khi đối đầu với ông Park để có mặt tại chung kết AFF Cup 2021 với một đội hình được đánh giá là yếu hơn. Các cầu thủ trẻ Indonesia không giành được Cúp vàng nhưng đã có được những trải nghiệm đáng giá để chinh phục SEA Games 31.

Mấy lý do khiến U23 Indonesia trở nên đáng gờm ảnh 1

Ai sẽ vô địch bóng đá nam?

Điều đáng nói, tuy SEA Games 31 không nằm trong hệ thống giải của FIFA nhưng Liên đoàn bóng đá Indonesia và HLV Shin Tae-yong đã làm hết cách để họ có 5 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài về tham dự đội tuyển U23 nước này.

Thậm chí Saddil Ramdani đang đá cho CLB Sabah tại giải vô địch Malaysia cũng được nhả về đá trận quan trọng nhất mở màn bảng A gặp U23 Việt Nam rồi quay trở lại Malaysia. Asnawi Mangkualam (1999) chơi bên cánh phải của CLB Ansan Greeners đang đá tại K2-League (Hàn Quốc) cũng có mặt tại SEA Games 31 nhờ mối quan hệ tốt của thầy Shin với đội bóng Hàn Quốc.

CLB Senica (Slovakia) bất ngờ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ lương nên Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman “tự dưng” có cơ hội dự SEA Games. Ảnh AP

CLB Senica (Slovakia) bất ngờ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ lương nên Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman “tự dưng” có cơ hội dự SEA Games. Ảnh AP

CLB Senica (Slovakia) bất ngờ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ lương nên Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman “tự dưng” có cơ hội dự SEA Games 31. Tại SEA Games 30 hồi năm 2019, Egy và Witan có nhiều đóng góp quan trọng giúp U23 Indonesia giành tấm huy chương bạc. Egy từng được coi là thần đồng của bóng đá nước này. Trung vệ Elkan Baggott, thành viên của đội tuyển quốc gia nước này hiện mới 20 tuổi nhưng được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự Garuda nhờ nhiều năm theo tập tại CLB Ipswich Town.

Cầu thủ nhập tịch người Hà Lan 29 tuổi Marc Klok . Ảnh AP

Cầu thủ nhập tịch người Hà Lan 29 tuổi Marc Klok . Ảnh AP

3 cầu thủ kinh nghiệm

Trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm hậu vệ Fachruddin Aryanto (1989 - Madura United), hai tiền vệ Marc Klok (1993 - Persib) and Ricky Kambuaya (1996 - Persebaya) thì cầu thủ nhập tịch người Hà Lan 29 tuổi Marc Klok sẽ là cái tên đáng giá nhất. Tiền vệ này đang đá chính cho CLB Persib, đứng đứng nhì Giải bóng đá vô địch Indonesia. Như vậy, duy nhất trong các đội dự SEA Games 31 chỉ có U23 Indonesia dùng 2 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, cả 2 đều có thể hình, thể lực vượt trội các cầu thủ trẻ khu vực Đông Nam Á.

Như thế Garuda trẻ có tới 8 cầu thủ đá chính cho đội tuyển quốc gia Indonesia, trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 31. Ngoài việc chăm sóc dinh dưỡng, y tế thì Liên đoàn bóng đá nước này còn điều cả chuyên cơ để đưa đón cầu thủ.