Man City – Real Madrid: Toan tính khó lường

(Man City – Real Madrid, bán kết lượt đi Champions League) Hai đội đều có những tính toán rất kĩ, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ phải trả giá đắt.
Man City – Real Madrid: Toan tính khó lường
Man City – Real Madrid: Toan tính khó lường

Không có Ronaldo trong đội hình, nhưng Real vẫn khởi đầu đầy tự tin và cầm được nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, Man City cũng không phải tay vừa, đội chủ nhà chơi kín kẽ và sẵn sàng tung ra những đường phản công chất lượng.

Trận đấu bị cắt vụn bởi rất nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ 2 đội

Đến nửa cuối hiệp 1, thậm chí Man xanh còn là đội chơi tốt hơn khiến hàng thủ của Real phải làm việc khá vất vả. Pepe, Ramos đã phải có những pha phạm lỗi cần thiết để ngăn cản những pha phối hợp của đội chủ nhà.

45 phút đầu tiên khép lại với sự cầu toàn của 2 đội, nên dễ hiểu không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Real có sự thay đổi người bắt buộc. Benzema có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên được cho ra nghỉ, vào thay là Jese và thế trận của “Kền kền trắng” đã tốt hơn.

Sự xông xáo của Jese để kết hợp với Bale và Lucas Vazquez giúp hàng công của Real hoạt động năng nổ và tốc độ hơn. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách là cú đánh đầu dội xà ngang của Jese ở phút 71 từ đường lật bóng của Carvajal và cú đá cận thành của Pepe ở phút 82.

Tuy nhiên, cũng phải thấy hàng thủ của Man City đã có một ngày làm việc khá hiệu quả trước một đối thủ già giơ tại Champions League.

Kết quả hòa 0-0 tại Etihad tạo ra một chút lợi thế cho Real, nhưng cơ hội vẫn còn nhiều cho Man City bởi họ đã giữ trắng lưới trên sân nhà.

Tỉ số lượt điMan City 0-0 Real Madrid

Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy, Fernando, Fernandinho, Navas, Silva, De Bruyne, Aguero.

Real: Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Lucas Vazquez, Benzema.

Theo 24h.com.vn