close Đăng nhập

Lời khai của người hứa tặng 2.000m2 đất cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân

Ông Nguyễn Văn Vương hứa tặng các ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân mỗi người 1.000m2 đất tại TP Hạ Long nếu tác động được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Lời khai của người hứa tặng 2.000m2 đất cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân

Ngày 8/1, TAND tỉnh Thái Bình tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan tới các ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và các bị can khác.

Sáng nay, phiên tòa xoay quanh nội dung liên quan đến dự án 36ha ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Vương (trước khi bị bắt là chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước) quanh co chối tội và cho rằng một số điểm trong cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình không đúng.

HĐXX nêu nội dung, ông Nguyễn Công Hoan (Giám đốc Công ty Hạ Long) nhờ sự giới thiệu của một số người thì biết và gặp bị cáo Vương nhờ hỗ trợ để được tiếp tục thực hiện dự án Khu dân cư dịch vụ phía Bắc kênh làm mát nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh. Dự án này trước đó đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi vì chậm tiến độ.

Ông Vương đồng ý giúp và có ý định mua lại dự án này nhưng không được phía Công ty Hạ Long đồng ý. Tiếp đó, ông Vương ra điều kiện sau khi xin được tiếp tục thực hiện dự án thì sẽ bỏ thêm tiền túi ra để làm và hưởng 40% cổ phần.

"Tôi có ý định từ từ tiếp cận, đặt một chân vào dự án rồi sau đó mua hết nếu tác động thành công", ông Vương nói tại tòa.

Ngoài ra, bị cáo Vương yêu cầu Công ty Hạ Long lo 7 tỷ đồng và đưa trước 4 tỷ để bị cáo đi lại, quan hệ tác động. Số tiền này được ông Hoan chuyển cho ông Vương theo dạng viết giấy ghi nợ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H

Nhận tiền xong, bị cáo Vương hướng dẫn phía Công ty Hạ Long làm đơn kiến nghị, đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh và gửi ông Lưu Bình Nhưỡng.

Sau khi nhận đơn, bị cáo Vương đã đến gặp ông Nhưỡng nhờ can thiệp để UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện dự án.

Khi bị cáo Nhưỡng chuyển đơn của Công ty Hạ Long đến UBND tỉnh Quảng Ninh thì Vương yêu cầu Công ty Hạ Long phải trích 10% đất dự án 36ha cho mình. Ông Hoan nhất trí phương án này.

Quá trình nhờ can thiệp, bị cáo Vương nói sẽ cho bị cáo Nhưỡng 1 lô đất diện tích 491,05 m2 ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và 1.000m2 ở dự án 36ha tại TP Hạ Long. Ông Nhưỡng đã chuyển cho ông Vương căn cước công dân con gái để làm thủ tục đứng tên lô đất tại xã Vân Nội.

Thực hiện theo thỏa thuận, ngày 18/7/2019 và ngày 11/9/2019, bị cáo Nhưỡng lấy tư cách là Đại biểu Quốc hội, ký 2 văn bản kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện dự án 36ha.

Tiếp nhận đơn và kiến nghị của bị cáo Nhưỡng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có 2 văn bản trả lời không đồng ý cho Công ty Hạ Long tiếp tục đầu tư dự án.

Thấy việc can thiệp chưa đạt kết quả, ông Nhưỡng đã giới thiệu ông Vương gặp ông Lê Thanh Vân (thời điểm đó là Đại biểu Quốc hội khóa 14) nhờ can thiệp.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương tại phiên toà. Ảnh: TD

Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 08/12/2020, ông Lê Thanh Vân lấy tư cách là Đại biểu Quốc hội, ký 4 văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho Công ty Hạ Long tiếp tục thực hiện dự án 36ha.

Quá trình nhờ can thiệp, ông Vương hứa cho ông Vân 1 lô đất 406,60m2 ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và 1.000m2 ở dự án 36ha. Ông Lê Thanh Vân đã chuyển căn cước công dân của con trai để làm thủ tục đứng tên lô đất tại xã Vân Nội.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX hỏi bị cáo Vương căn cứ vào đâu để tự tin hứa cho ông Nhưỡng và ông Vân đất tại dự án 36ha khi chưa phải chủ sở hữu dự án.

Bị cáo Vương trả lời: "Tôi hứa cho đất là cho lô đất ngoại giao chứ không phải cho hẳn, nghĩa là bị cáo Nhưỡng và Vân vẫn phải trả tiền thuế đất nhưng giá mua rẻ hơn. Tôi quý hai ông nên muốn rủ về ở cùng cho vui".

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Vương thừa nhận những lô đất hứa cho các ông Nhưỡng, Vân là sai pháp luật vì đất này chưa được cơ quan, chính quyền công nhận ông Vương là chủ sở hữu.

Theo cáo trạng, năm 2011, Công ty Hạ Long (trụ sở tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long) do ông Nguyễn Công Hoan làm giám đốc, làm thủ tục trình UBND tỉnh Quảng Ninh xin đầu tư dự án khu dân cư dịch vụ phía Bắc kênh làm mát nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (dự án 36ha).

Ngày 13/12/2011, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định số 33917/QĐ- UBND phê duyệt dự án 36ha, đồng ý cho Công ty Hạ Long làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án là 374,273 tỷ đồng.

Sau khi dự án được phê duyệt, từ năm 2011 - 2016, Công ty Hạ Long chỉ thực hiện được một phần dự án. Do dự án chậm tiến độ nên ngày 16/2/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư đối với dự án này.

Phạm Công - Trọng Tùng/vietnamnet.vn

Xã hội số

Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ba lần vi phạm chất lượng trong vòng một năm, Công ty Cổ phần Pymepharco bị Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 18 tháng.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Một người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì những cơn co giật ngắn tưởng vô hại. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện khối tụ máu mạn tính dưới màng cứng đang chèn ép não nặng, chỉ lộ diện khi khai thác kỹ bệnh sử và chụp MRI.