Liên tục nhận tin phản ánh xe nhồi, tăng giá vé trái quy định

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày 29/4, đường dây nóng của văn phòng tiếp tục nhận được thông tin về tình trạng xe khách chở quá số khách quy định và tăng giá vé trái quy định tuyến từ Hà Nội đi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình bị ùn ứ kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong sáng 28/4
Tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình bị ùn ứ kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong sáng 28/4

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 29/4, cả nước xảy ra 29 vụ TNGT, làm chết 20 người, bị thương 9 người.

Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 19 người, bị thương 8 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra vào khoảng 01h 45 phút sáng 29/4 trên tuyến quốc lộ 1, tại địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM, xe đầu kéo biển số 63C-055.23 do tài xế Nguyễn Hoài Phong (42 tuổi, quê Long An) tông mạnh vào đuôi xe tải chở thủy hải sản biển số 70C- 009.51 do tài xế Nguyễn Hoàng Tâm (25 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển được cho là đang dừng đậu trên đường ở làn ô tô.

Cú đâm mạnh làm 2 phương tiện lao sang làn đường xe máy, xe tải lật ngang, hàng chục mét đoạn dải phân cách bị cày nát. Trong lúc xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải, Thượng úy Huỳnh Lê Trường thuộc Đội CSGT Phú Lâm đang đứng làm nhiệm vụ gần đó bị xe đầu kéo tông trúng chết tại chỗ.

Cũng trong sáng nay, vào hồi 10h 30, tại nút giao đường Hầm Hải Vân-Tuý Loan với đường Hoàng Văn Thái xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách biển KS 74B 00237 và xe con biển KS 43A 12315. Hậu quả làm 4 người chết và 3 bị thương nặng, đều là người trên xe con.

Tại Thủ đô Hà Nội, do nghỉ lễ dài ngày nên người dân, người lao động, học sinh, sinh viên rời Hà Nội về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam bị ùn ứ nghiêm trọng. 

Khoảng từ 10h sáng hôm qua (28/4), lượng xe ô tô từ Hà Nội đổ về các tỉnh phía Nam tăng đột biến, khiến tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình bị ùn ứ kéo dài nhiều giờ đồng hồ, cả ba làn xe ô tô đều phải di chuyển chậm. Đến khoảng 12h trưa, lực lượng CSGT các địa bàn Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình tích cực hướng dẫn, phân luồng, tình trạng ùn ứ đã được cải thiện.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, điện thoại đường dây nóng tiếp tục nhận được thông tin phản ánh về tình trạng xe khách chở quá số khách quy định và tăng giá vé trái quy định tuyến từ Hà Nội đi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Còn tại TP.HCM, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông xung quanh khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở GTVT tổ chức phân luồng, cấm nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm Thành phố. Đồng thời công bố phương án phân luồng, bố trí 26 địa điểm gửi xe hợp lý phục vụ nhân dân đi xem pháo hoa.

Bên cạnh đó, Cục hàng không Việt Nam cũng thông tin, từ 14h 15 đến 18h ngày 28/4, do thời tiết xấu và mưa giông kéo dài tại khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nên có tất cả 13 chuyến bay đã không thể hạ cánh, phải chuyển sân và hạ cánh tại Cần Thơ, Cam Ranh, Đà Nẵng, PhnomPenh. 

Riêng chuyến bay VN239/HAN-SGN, sau khi chuyển sân hạ cánh tại sân bay dự bị theo kế hoạch là sân bay PhnomPenh, đã cất cánh từ PhnomPenh vào lúc 16h14’ và hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h 56 phút.

Sáng 29/4, một số tuyến giao thông cửa ngõ của thành phố Hà Nội và TP.HCM đã không còn tình trạng xảy ra ùn tắc. Mật độ tham gia giao thông tại các tuyến đường nội đô đã giảm rõ rệt, các tuyến đường thông thoáng do người dân đã đổ về quê hoặc đi nghỉ lễ trước đó.

Trong ngày 29/4, Lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 10.625 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 5 tỷ 503 triệu đồng; tạm giữ 24 xe ô tô, 1.135 xe mô tô; tước 558 GPLX.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 199 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 54,8 triệu đồng.

Theo chinhphu.vn