Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, qua đó nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh quốc gia.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) xác định tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để đưa tri thức khoa học và công nghệ đến gần hơn với người dân.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tham quan các gian trưng bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Với 489 đại biểu chính thức, Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung bàn thảo giải pháp phát huy nguồn lực trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao vai trò tư vấn, phản biện và đóng góp vào hoạch định chính sách trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - hé lộ bức tranh toàn cảnh về cuộc "lột xác" chiến lược từ số hóa toàn diện, huy động mạng lưới trí thức toàn cầu đến tinh gọn bộ máy.
Đại hội IX VUSTA đặt mục tiêu tạo môi trường để đội ngũ trí thức nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn; đồng thời tham mưu các cơ chế đặc thù, sandbox nhằm thúc đẩy những lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được kỳ vọng tạo bước chuyển mới, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh KHCN là động lực then chốt của tăng trưởng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm quy tụ trí thức, lan tỏa tri thức và đóng góp vào phát triển bền vững của đất nước.
VietTimes – Sự kiện biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - i4.0 Awards 2023 đã diễn ra chiều nay (27/5). 7 tỉnh, thành phố và 65 doanh nghiệp với 79 sản phẩm đã được biểu dương tại sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.
VietTimes – Ngày 27-28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của 677 đại biểu đại diện cho 125 hội thành viên.
VietTimes – Trong 2 ngày 27 và 28/12/2004, với tinh thần “Trí tuệ - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Liên hiệp Hội Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).
VietTimes – Trong 2 ngày 8 và 9/1/1999, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã được tổ chức trọng thể. Tham dự Đại hội có 213 đại biểu thay mặt cho 40 hội ngành toàn quốc.
VietTimes – Trong những năm đầu thập kỷ 90, sau khi Liên Xô và các nước XHCN tan rã, nước ta đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn. Tình hình đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam…
VietTimes – Ngày 12/5/1988 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Liên hiệp hội Việt Nam đã khai mạc với sự tham gia của đại biểu 18 hội ngành toàn quốc và 5 liên hiệp hội địa phương.
VietTimes – Ngày 26/3/1983, tại Hà Nội, đại biểu của 14 hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức đại hội thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
VietTimes – Tổng Bí thư yêu cầu: Cần có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp.
VietTimes – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình đề xuất vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, tận dụng thế mạnh các mạng xã hội như Zalo, Facebook,... nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa các kiến thức trong cộng đồng.
VietTimes – Mức đầu tư cho chuyển đổi số và truyền thông đa phương tiện khá cao nên các cơ quan báo chí cần có sự ổn định về thương hiệu và định hướng hoạt động - ông Phạm Bích San, đại diện Đại học Thăng Long nêu quan điểm.
VietTimes – Cho rằng nhiệt huyết thiếu đi tri thức là lửa thiếu đi ánh sáng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà.