close Đăng nhập

Lập sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

Đó là thông tin được công bố trong buổi họp báo “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột” lần thứ 5 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại TP.HCM sáng 22-1.
Do doanh nghiệp nước ngoài mua xuất khẩu nên cà phê VN bị ép giá
Do doanh nghiệp nước ngoài mua xuất khẩu nên cà phê VN bị ép giá

Theo đó, dự kiến đến tháng 3-2015, sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột sẽ được đưa vào hoạt động.

Ông Trần Thanh Hải, tổng giám đốc Công ty cổ phần Sàn giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột, cho biết trong năm 2014 VN xuất khẩu 1,6 triệu tấn cà phê với kim ngạch hơn 3,5 tỉ USD, nhưng phần lớn do doanh nghiệp nước ngoài mua xuất khẩu nên cà phê VN bị ép giá.

“Người trồng cà phê robusta thế giới kiếm khoảng 10 tỉ USD/năm, trong khi cà phê robusta VN chiếm gần 50% sản lượng cà phê robusta thế giới nhưng kim ngạch xuất khẩu chỉ 3 tỉ USD. Với cách thức mua tận gốc tại nông hộ và bán trực tiếp cho sàn giao dịch cà phê London, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp cà phê VN thoát khỏi tình trạng bị ép giá”, ông Hải nói.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 sẽ diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ ngày 9 đến 12-3-2015 với nhiều nội dung như triển lãm ảnh nghệ thuật về cà phê, hội chợ chuyên ngành cà phê...

                                                                             Theo Tuổi trẻ

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.