Lần gần nhất Liverpool vô địch, thế giới còn chưa biết Internet

Lần gần nhất 'The Kop' lên ngôi vô địch Premier League là năm 1990, thời điểm mà các khái niệm công nghệ kỹ thuật như Internet, tin nhắn SMS, mạng xã hội còn chưa phổ biến.

Rạng sáng 26/6 (giờ Hà Nội), Liverpool chính thức lên ngôi vương Premier League mùa giải 2019/20, trong bối cảnh đội nhì bảng là Man City kém tới 23 điểm khi giải đấu chỉ còn 7 vòng.

Đây là chức vô địch Premier League lần thứ 19 mà Liverpool đạt được, cũng là chức vô địch quốc gia được mong đợi nhất của người hâm mộ "The Kop", vì họ đã chờ khoảnh khắc này trong suốt 30 năm.

Lần gần nhất vô địch, thế giới còn chưa biết Internet

Lần gần nhất Liverpool vô địch giải bóng đá quốc gia Anh là ngày 28/4/1990. Lúc đó, huấn luyện viên Juergen Klopp chỉ mới 27 tuổi và rất nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại vẫn chưa ra đời.

Năm 1990 cũng là cột mốc đáng nhớ đối với loài người vì đây là năm trình duyệt web đầu tiên ra đời với tên gọi World Wide Web hoặc WWW, là cánh cổng giúp hàng tỷ người sau đó có thể tiếp cận được Internet.

Trình duyệt web (web browser) cho phép truy cập web từ nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau, giúp người dùng đi từ trang web này đến trang web khác dễ dàng. Đây được xem như một trong những phát minh quan trọng nhất của ngành khoa học công nghệ trong 50 năm qua.

Ra đời trước cả trình duyệt web, Apranet (tiền thân của Internet) được phát minh từ năm 1969. Ban đầu, Apranet chỉ được sử dụng để phục vụ mục tiêu nghiên cứu khoa học và liên lạc quân sự.

21 năm sau, trình duyệt World Wide Web do nhà khoa học Tim Berners Lee của Trung tâm nghiên cứu nguyên tử châu Âu phát minh và giới thiệu vào giai đoạn 1990-1991, cho khả năng truy cập vượt trội với giao diện thân thiện với đa số người dùng.

Từ đây, người dùng toàn cầu mới dần dần được tiếp xúc Internet, mở ra kỉ nguyên thương mại điện tử phát triển thần tốc như hiện nay.

"World Wide Web ra đời với hi vọng nhiều thông tin giáo dục học thuật sẽ được cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai tiếp cận được thông qua Internet", Berners viết trong thư giới thiệu sản phẩm năm 1991.

Hình ảnh Liverpool vô địch Premier League năm 1990, thời điểm khái niệm Internet còn chưa phổ biến. Ảnh: Bob Thomas/Getty.

Thành công nhờ ứng dụng công nghệ vào bóng đá

Sở hữu đội hình đồng đều về chất lượng và một triết lý bóng đá tấn công được rèn luyện qua 5 mùa giải là những yếu tố giúp Liverpool thành công như hôm nay. Nhưng ít người biết Liverpool là một trong những câu lạc bộ tiên phong ứng dụng công nghệ theo dõi từng bước chân, nhịp thở của cầu thủ.

Ian Graham, Giám đốc bộ phận nghiên cứu dữ liệu của Liverpool, Tiến sĩ vật lý tốt nghiệp tại Đại học Cambridge cho biết câu lạc bộ có công cụ riêng để đọc tất cả sự chuyển động của cầu thủ trong sân.

Cụ thể, dữ liệu kiểm soát bóng, khoảng cách đội hình, thời gian các cầu thủ di chuyển, cự ly đường chuyền, lực sút bóng, sút bóng bằng chân nào, những giai đoạn quan trọng dễ bị thủng lưới trong trận đấu... đều được Graham ghi lại và phân tích.

Sau đó, những phát hiện của Graham sẽ gửi đến ban huấn luyện, những người hiểu rõ Liverpool đang cần gì và đưa ra quyết định cuối cùng.

Các số liệu di chuyển của cầu thủ đều được ghi lại để điều chỉnh qua từng trận đấu. Ảnh: Liverpool.

Không chỉ ứng dụng số liệu vào việc xây dựng phong cách đá bóng, công nghệ giúp ích rất nhiều trong công tác tuyển dụng của Liverpool.

Trong New York Times, Graham sở hữu một phần mềm nghiên cứu do ông tự phát triển và vận hành, ngày đêm thu thập dữ liệu của khoảng 100.000 cầu thủ trên toàn thế giới.

Mohamed Salah là một trong những cầu thủ được lựa chọn nhờ trung tâm nghiên cứu dữ liệu của Liverpool. Ảnh: Telegraph.

Trung tâm dữ liệu này giúp Graham tìm ra được những cầu thủ tiềm năng và phù hợp với định hướng phát triển của Liverpool.

Như trường hợp của Mohamed Salah, cầu thủ thi đấu không mấy ấn tượng trong màu áo Chelsea lúc bấy giờ. Salad sau đó được Liverpool mua về vì những số liệu của Graham chứng minh phong cách thi đấu của Salah rất đồng điệu với Roberto Firmino. Và lịch sử đã chứng minh Graham đúng.

Ngoài ra, các dẫn chứng khoa học của Graham được cho là giúp Liverpool mang về những cái tên như tiền vệ Naby Keita, trung vệ Virgil Van Dijk hay thủ thành Alisson Becker...

Năm 1990, thế giới còn chưa biết tới khái niệm Internet. Năm 2020, nhờ tiên phong ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào phát triển bóng đá, Liverpool giờ là tân vương của Premier League 2019/20 sau 30 năm chờ đợi.

Theo Zing