close Đăng nhập

Lần đầu tiên Việt Nam có ứng viên vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

VietTimes – Trong 5 ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO nhiệm kỳ 2024 - 2029, có một đại diện của Việt Nam là PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương.

PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương - Giám đốc các chương trình kiểm soát bệnh tật của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương từ 2019 - ứng viên vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO
PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương - Giám đốc các chương trình kiểm soát bệnh tật của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương từ 2019 - ứng viên vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương hiện là Giám đốc các chương trình kiểm soát bệnh tật của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bổ nhiệm từ 2019.

Bà cũng là người Việt đầu tiên được đảm nhận vị trí này tại tổ chức y tế lớn nhất thế giới - Giám đốc phụ trách lĩnh vực phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống lao, HIV/AIDS, sốt rét, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, quản lý các bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần.

Với việc ứng cử vào vị trí Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương tiếp tục ghi dấu khi cũng là lần đầu tiên, Việt Nam có ứng viên vào vị trí quan trọng này của WHO.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư đề cử PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương tới Tổng Giám đốc WHO.

Trên Facebook cá nhân, mới đây, PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương chia sẻ: "Tôi vinh dự được Chính phủ Việt Nam đề cử ứng cử cho vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO. Xin hãy tham gia cùng tôi với sứ mệnh: "Cùng nhau xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn: không bỏ lại ai phía sau". Đây là một hành trình mà tôi bắt đầu với sự khiêm tốn và cam kết hợp tác đối tác mạnh mẽ, vì sức khỏe của mỗi người gọi Tây Thái Bình Dương là nhà".

WHO là tổ chức chuyên môn y tế lớn nhất của Liên Hiệp Quốc với 194 quốc gia thành viên. Khu vực Tây Thái Bình Dương là 1 trong 6 khu vực của WHO, gồm 37 quốc gia và vùng lãnh thổ với dân số hơn 1,9 tỉ người, trong đó, Việt Nam là một thành viên. Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO có trụ sở tại Manila, Philippines.

Theo quy định của WHO, các ứng cử viên sẽ trải qua cuộc tham vấn với các quốc gia thành viên và sau đó là cuộc bỏ phiếu kín trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 74 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO diễn ra từ 16 đến 20-10-2023 tại Manila, Philippines

PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương là chuyên gia về y tế công cộng và sức khỏe toàn cầu với hơn 30 năm công tác, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y tế như Trưởng SOM ASEAN về Phát triển y tế (SOMHD), Trưởng nhóm Công tác về Y tế của diễn đàn APEC, Thành viên dự khuyết Hội đồng Chấp hành WHO nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Bản sao pgstsbs-tran-thi-giang-huong-1692707205211155202868.jpg
PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương - người Việt đầu tiên ứng cử vào vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương đã có những đóng góp quan trọng trong góp phần thúc đẩy công tác hội nhập quốc tế của ngành y tế, nâng cao vai trò và vị thế của ngành y tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, là Giám đốc các Chương trình Kiểm soát bệnh tật của Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương đã có những đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khu vực; phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm; cải thiện sức khỏe tâm thần; loại trừ bệnh sốt rét tại khu vực Tiểu vùng Mê Kông và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên; triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng và nhiều chương trình y tế công cộng khác.

Y tế

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân

PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết BV Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp BV mở rộng năng lực điều trị, triển khai kỹ thuật cao và giải quyết tình trạng quá tải kéo dài.

Bước ngoặt trong điều trị động kinh tại Việt Nam

Bước ngoặt trong điều trị động kinh tại Việt Nam

Việt Nam ước tính có khoảng 710.000 người mắc động kinh, trong đó hơn 200.000 bệnh nhân kháng thuốc. Sự xuất hiện của kỹ thuật SEEG và các tiến bộ phẫu thuật hiện đại đang mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho những trường hợp vốn bế tắc nhiều năm.

Khi các hãng thuốc uy tín cũng vi phạm chất lượng

Khi các hãng thuốc uy tín cũng vi phạm chất lượng

Danh sách 46 công ty thuốc nước ngoài vi phạm chất lượng cho thấy chất lượng thuốc không giới hạn trình độ phát triển của nền công nghiệp dược. Vậy, giải pháp nào để chặn thuốc kém chất lượng lọt vào bệnh viện, bảo vệ an toàn điều trị?