Kình ngư Ánh Viên gây địa chấn tại Cúp thế giới, mang HCĐ về Việt Nam

Dù không được đánh giá cao bằng các đối thủ nhưng kình ngư Nguyên Thị Ánh Viên đã có màn thi đấu vô cùng xuất sắc để về đích ở vị trí thứ 3, giành HCĐ. Sau giải VĐTG không thể vào chung kết, tại Cúp thế giới Ánh Viên đã làm nên lịch sử cho bơi lội Việt Nam, khi giành tấm HCĐ.
Ánh Viên giành tấm HCĐ tại World Cup bơi lội. Ảnh: T.P
Ánh Viên giành tấm HCĐ tại World Cup bơi lội. Ảnh: T.P

Ánh Viên từng đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp ở nội dung 200m hỗn hợp là 2 phút 12 giây 66 tại ASIAD 2014. Tuy nhiên, từ đó tới nay, VĐV người Cần Thơ chưa thể phá kỷ lục của chính mình.

Tại vòng loại, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 15 giây 33. Thành tích này thấp hơn so với thành tích mà Ánh Viên đạt được tại giải VĐTG. Dù vậy, mục tiêu của Ánh Viên là vào chung kết và cô đã hoàn thành.

Kình ngư Ánh Viên gây địa chấn tại Cúp thế giới, mang HCĐ về Việt Nam ảnh 1

Ánh Viên giúp bơi lội Việt Nam lần đầu có huy chương ở sân chơi thế giới

Các nội dung thi đấu chung kết trong hôm nay lần lượt là: 100m tự do nam, 200m tự do nữ, 50m ếch nam, 100m ếch nữ, 100m bướm nữ, 100m ngửa nam, 50m ngửa nữ, 200m bướm nam, 200m hỗn hợp nữ, 400m tự do nam, 50m tự do nữ, 200m ếch nam, 200m ếch nữ, 50m bướm nam, 800m tự do nữ và 400m hỗn hợp nữ.

Ở đợt thi chung kết diễn ra vào lúc 23h10 tối nay (giờ Việt Nam), Ánh Viên xuất phát ở đường bơi số 6. Dù Cúp thế giới không khắc nghiệt như giải VĐTG, nhưng Ánh Viên vẫn phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh. Đáng chú ý trong cuộc tranh tài ở nội dung 200m hỗn hợp, Hosszu chính là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này với thời gian 2 phút 6 giây 12, xác lập tại giải vô địch thế giới vừa kết thúc ở Kazan (Nga) cách đây ít ngày.

Ánh Viên có sự khởi đầu rất tốt, khi xuất phát không mắc lỗi nào. Sau khi kết thúc 50 m bơi ngửa, Ánh Viên vươn lên vị trí thứ hai. Sau 100m đầu tiên, Ánh Viên vươn lên thứ 2. Và điều bất ngờ đã đến, khi kết 200m, Ánh Viên xuất sắc về đích thứ 3, giành HCĐ, với thành tích 2 phút 12 giây 33. Thành tích này vượt qua cả tấm HCĐ ASIAD mà Ánh Viên giành được năm 2014 và đây cũng là thành tích cao nhất trong sự nghiệp thi đấu của VĐV người Cần Thơ.

Thành tích của Ánh Viên kém VĐV về thứ hai là Jacobs (Hungary) đôi chút là 2 phút 12 giây 15. Người giành HCV là Katinka Hosszu với 2 phút 10 giây 68.

Như vậy là sau giải VĐTG không thể vào chung kết, tại Cúp thế giới Ánh Viên đã làm nên lịch sử cho bơi lội Việt Nam, khi giành tấm HCĐ.

Theo lịch thi đấu, ngày mai 12/8, buổi sáng Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 400 m tự do (vào thẳng chung kết) và buổi tối tranh tài ở chung kết 400 m cá nhân hỗn hợp (vòng loại).

Giải bơi lội cúp thế giới có 8 chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11). VĐV giành HCV nhận 12 điểm, 1.500 USD; HCB nhận 9 điểm, 1.000 USD; HCĐ có 6 điểm và 500 USD.

Ánh Viên sẽ tham dự 2 chặng tại Nga và Pháp, sau đó sẽ trở về Mỹ tập huấn vào ngày 18/8 tới.

Theo VNN