Khuyến cáo công dân Thủ đô không ăn mặc hở hang, nói tục nơi công cộng

Bộ Quy tắc ứng xử của công dân nơi công cộng đang được Hà Nội xây dựng với những khuyến cáo người dân không mặc trang phục hở hang, không nói tục, chửi bậy nơi công cộng.
Bộ quy tắc ứng xử của người dân nơi công công đang được Hà Nội hoàn thiện
Bộ quy tắc ứng xử của người dân nơi công công đang được Hà Nội hoàn thiện

Cùng với việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử đối của cán bộ, công chức, viên chức, thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử cho người dân Thủ đô.

Mục đích ban hành Bộ Quy tắc này nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực đạo đức nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng.

Bộ Quy tắc này áp dụng với mọi tổ chức và cá nhân hoạt động, sinh sống, công tác, học tập, tham quan và lưu trú trên địa bàn thành phố.

Theo Bộ quy tắc, khi đến nơi công cộng công dân nên tôn trọng không gian, thời gian và quyền riêng tư của người khác; Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em; Đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, người yếu thế; Phê phán hành vi sai trái và bảo vệ cảnh quan môi trường.

Ở nơi công cộng, công dân được khuyến cáo không mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm; Không nói tục, chửi bậy, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác; Không phá cây xanh, hoa, cỏ, xâm hại cảnh quan; Không hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện.

Trong Bộ Quy tắc cũng nêu rõ cách ứng xử ở từng khu vực công cộng khác nhau như vỉa hè, lòng đường; Vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên; Bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa; Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn và Nhà ga, bến xe ô tô, bến tàu, thuyền, sân bay…

Với mỗi khu vực, Hà Nội quy định cụ thể như ở vỉa hè, lòng đường, công dân cần giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường; Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; Không đun nấu, đốt trên vỉa hè, lòng đường.

Tại vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên công dân nên tham gia bảo vệ, đóng góp, phát huy giá trị công trình; Đấu tranh, phê phán những hành vi làm ảnh hưởng đến giá trị công trình; Không viết, vẽ, treo, dán quảng cáo, leo trèo lên tượng đài và công trình; Không hái hoa, bẻ cành, phá rào, trèo cây.

Khu vực tín ngưỡng, tôn giáo công dân nên giữ gìn, phát huy nghi thức, giá trị truyền thống; Đặt lễ đúng nơi quy định; Chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự; Không thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan; Không lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi cá nhân; Không ăn uống tùy tiện, mất vệ sinh.

Tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa công dân nên giữ gìn trật tự; Hạn chế dùng điện thoại di động; Hợp tác và tuân thủ theo hướng dẫn; Không làm hư hại, sai lệch hiện vật; Không sử dụng đồ ăn, đồ uống có chất kích thích.

Khu vực nhà ga, bến xe ô tô, bến tàu, thuyền, sân bay công dân nên giữ gìn trật tự, an ninh, tôn trọng quy định chung; Xếp hàng mua, bán vé đúng quy định…

Theo Dân trí