Khởi động Năm Du lịch Quốc gia 2015

“Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa” là hoạt động đầu tiên khởi động cho Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
Búp bê Nhật Bản
Búp bê Nhật Bản

Nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau về văn hóa giữa nhân dân Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung với nhân dân Nhật Bản, từ ngày 06-11/01, tại quảng trường Lam Sơn, nhà hát Lam Sơn (TP. Thanh Hóa) diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa”. 

Hoạt động do Cục Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Mở màn cho chuỗi hoạt động này là cuộc trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại nhà hát Lam Sơn với 67 bức ảnh khổ lớn về di sản văn hóa Nhật Bản và một số địa danh di sản Nhật Bản như: lâu đài Nakagusuku, chùa Ninna-ji, chùa Nishiongan-ji, chùa Kofuku-ji, chùa Toda-ji... sẽ được giới thiệu tại triển lãm. Triển lãm còn giới thiệu, trưng bày 30 loại búp bê Nhật Bản, 50 bộ trang phục Yukata Nhật Bản. 

Đặc biệt, du khách đến tham quan còn có thể sử dụng thử trang phục của Nhật Bản là những bộ Yukata truyền thống. 

Trong khuôn khổ chương trình “Những ngày Văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa” còn có các hoạt động tiêu biểu khác như: biểu diễn trống Bati-Holic và múa Yosakoi; giao lưu và dạy đánh trống, dạy múa cho khán giả tại quảng trường Lam Sơn; trình chiếu các bộ phim Nhật Bản...

Theo: Chinhphu.vn