K-Pop “xâm lấn” toàn cầu, Boy with luv của BTS được streaming 380 triệu lượt

VietTimes -- Theo Spotify, ban nhạc BTS là minh chứng rõ ràng nhất cho sự "xâm lấn" của K-Pop trên toàn cầu.
Nhóm BTS trong album mới nhất "Map of the soul:7". Ảnh: Spotify.
Nhóm BTS trong album mới nhất "Map of the soul:7". Ảnh: Spotify.
"Boy with Luv" của BTS và Halsey - ca khúc K-pop được stream tới 380 triệu lượt trên Spotify

Dịch vụ stream nhạc Spotify vừa công bố những số liệu và xu hướng cho thấy người nghe nhạc trên toàn cầu đã dành tình yêu cho K-Pop. Ca khúc K-Pop được stream nhiều nhất trên Spotify là sự kết hợp Đông-Tây trong “Boy With Luv” của BTS hợp tác cùng ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ Halsey. Ca khúc này được stream hơn 380 triệu lượt.

Theo Soptify, lượng nghe (và lượng người hâm mộ) K-Pop trên nền tảng này từ năm 2014 đến 1/2020 tăng lên hơn 1.800%. Ngoài ra, playlist "K-Pop Daebak" đạt tới hơn 2,4 triệu người theo dõi. Kể từ năm 2014, K-Pop đã được stream (nghe trực tuyến) hơn 134 tỉ phút trên Spotify.

Năm 2019, BTS là nhóm nhạc đầu tiên của châu Á đạt hơn 5 tỉ lượt stream trên Spotify. Tính đến tháng 2/2020, BTS đạt hơn 8 tỉ lượt stream. Chỉ tính riêng năm 2019, các ca khúc của nhóm được stream hơn 3 tỉ lần.

Tháng 9/2017, BTS trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng Global 50 (Top 50 bài hát trên toàn thế giới) của Spotify với ca khúc "DNA".