Juventus, Bayern Munich và PSG vào vòng 1/8 Champions League.

VietTimes -- Sau vòng 4, Juventus, Bayern Munich và PSG là ba đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 Champions League. Còn tại Stamford Bridge diễn ra một trận đấu điên rồ và kết thúc với  2 tấm thẻ đỏ cùng 8 bàn thắng chia đều cho mỗi đội.
Tại Stamford Bridge diễn ra một trận đấu điên rồ và kết thúc với  2 tấm thẻ đỏ cùng 8 bàn thắng chia đều cho mỗi đội. Ảnh AP.
Tại Stamford Bridge diễn ra một trận đấu điên rồ và kết thúc với 2 tấm thẻ đỏ cùng 8 bàn thắng chia đều cho mỗi đội. Ảnh AP.

PSG, Bayern Munich quá mạnh

Mới có 3 trong 16 chiếc vé vào vòng 1/8 Champions League có chủ. Bảng A, gã nhà giàu Pháp không chỉ giành vé đi tiếp mà còn thể hiện sức tấn công đáng sợ. PSG toàn thắng 4 trận, giành được 12 điểm, ghi được 10 bàn thắng nhưng chưa hề bị thủng lưới.  Pha lập công duy nhất của tân binh Mauro Icardi giúp gã nhà giàu nước Pháp đánh bại Club Brugge với tỷ số 1-0.

Real được 7 điểm, được cho rằng sẽ giành tấm vé thứ 2 vì đã cách đội thứ 3 Brugge tới 5 điểm. Dù có thể chật vật ở vòng đấu bảng nhưng Real là đội bóng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến Champions League, nếu lọt vào vòng 1/8 Champions League thì kèo vô địch vẫn không hề thấp.

Ronaldo thi đấu không thành công nhưng Juve vẫn lọt vào vòng 1/8. Ảnh AP

Ronaldo thi đấu không thành công nhưng Juve vẫn lọt vào vòng 1/8. Ảnh AP

Tại bảng B, dù Niko Kovac đã bị sa thải nhưng Bayern Munich đã đánh bại đội bóng đến từ Hy Lạp với tỷ số 2-0. Lewandowski và tân binh Ivan Perisic là những người lập công cho "Hùm xám" xứ Bavaria.

Huấn luyện viên tạm quyền Hansi Flick vẫn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nhưng đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi về mặt nhân sự ở trận đấu này.

David Alaba đá cặp trung vệ cùng Javi Martinez, trong khi ở tuyến giữa Leon Goretzka bất ngờ được đá chính thay cho Thiago Alcantara ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trên hàng công, Thomas Muller đánh bật Philippe Coutinho lên ghế dự bị để cùng Serge Gnabry và Kingsley Coman hỗ trợ Robert Lewandowski.

Với việc có được 12 điểm sau 4 lượt trận ở bảng B, đại diện của Bundesliga trở thành một trong số ba đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out trước hai lượt trận. Việc Bayern Munich có vé vào sâu sẽ khiến cho có khá nhiều ứng cử viên sáng giá muốn ngồi chiếc ghế HLV trưởng đội bóng này.

Phải làm khách trên sân của Lokomotiv Moskva ở bảng D, Juventus đã gặp khá nhiều khó khăn trên đất Nga. Đây là trận đấu mà Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt và bị thay ra ở phút 82. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của  Aaron Ramsey và Douglas Costa  mang về 3 điểm quý giá cho "Bà đầm già" thành Turin.

Chelsea 4-4 Ajax: Trận hòa kỳ lạ của The Blues
Bị dẫn đến 4-1 (trong đó có 2 bàn phản lưới nhà của Abraham và Kepa) nhưng nhờ quyết định có một không hai trong lịch sử Champions League của trọng tài... rút liền 2 thẻ đỏ cho Ajax nên The Blues đã có được 1 điểm.

Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Douglas Costa được ghi ở phút 90+3 trong khi đó Atletico Madrid bất ngờ thất bại 1-2 trên sân của Bayer Leverkusen giúp Ronaldo và các đồng đội sớm giành vé vào vòng 16 đội.
Việc Juve đá chưa hay nhưng gặp may càng làm có cổ động viên thành Turin hy vọng vào chiếc cúp Champions League mà họ đã trông chờ quá lâu.

Trận cầu điên rồ tại Stamford Bridge

Dù chưa chính thức lọt vào vòng sau nhưng với 10 điểm, chiếc vé của bảng C khó thoát khỏi Man City khi họ đã cách xa hai đội đứng sau 5 điểm. Tải bảng E, có lẽ phải thêm một vòng đấu nữa thì cổ động viên Liverpool và Napoli cũng có niềm vui tương tự.

Với các cổ động viên Barca, trận hòa 0-0 với Slavia trong khi đội bóng Đức Dortmuntd lại thắng Intel 3-2 khiến cho con đường đi tiếp của nhà vô địch Tây Ban Nha gặp đôi chút khó khăn. Họ phải quyết đấu với Dortmund vòng đấu tới để giành 3 điểm chứ chắc chắn không thể mạo hiểm khi đến sân Intel đá trận cuối cùng để giành vé đi tiếp của bảng F.

Do Benfica thi đấu khá tệ, đứng chót bảng G nên Leipzig (9 điểm) và Lyon (8 điểm) sẽ là những cái tên đi tiếp. Trong khi đó bảng H, với việc cả 3 đội Chelsea, Ajax, Valencia cùng đều có 7 điểm, diễn biến sẽ phức tạp, khó lường.

PSG đang là ứng cử số 1 chức vô địch Champions League. Ảnh AP.

PSG đang là ứng cử số 1 chức vô địch Champions League. Ảnh AP.

Để đội khách Ajax cầm hòa 4-4 trên sân nhà, Chelsea sẽ có một trận đấu vất vả với chủ nhà Valencia ở vòng 5.

Khán giả thành London nuối tiếc khi trong vòng 2 phút liên tiếp (phút 68, 69) đội khách đã phải nhận 2 thẻ đỏ cho cặp trung vệ Blind, Veltman nhưng Chelsea vẫn không thể giành chiến thắng.

Ngoài bàn thắng gỡ hòa của James ở phút 74, trong thế 11 đá 9 nhưng thầy trò Frank Lampard vẫn không thể giành được thêm bàn thắng nào.

Nhưng giới chuyên môn cho rằng với lợi thế chỉ gặp đội yếu nhất bảng Lille trận cuối cùng thì đội bóng thành London sẽ có lợi thế. Ajax, Valencia sẽ quyết đấu để chọn tấm vé còn lại.