close Đăng nhập

IMF chưa vội thêm đồng nhân dân tệ vào rổ tiền tệ

Quỹ tiền tệ quốc tế vừa cho biết cần thêm nhiều thời gian để đưa ra quyết định có bổ sung đồng nhân dân tệ vào rổ tiền tệ hay không, Bloomberg đưa tin.
Giám đốc điều hành IMF – bà Christine Lagarde. Ảnh: Bloomberg
Giám đốc điều hành IMF – bà Christine Lagarde. Ảnh: Bloomberg

Quan chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận xét đồng nhân dân tệ vẫn còn “theo sau” các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới trên nhiều bảng chỉ số.

Theo đó, tổ chức này “còn nhiều việc phải làm” trước khi quyết định bổ sung đồng nhân dân tệ vào rổ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR).

Giới chức cũng để ngỏ khả năng trì hoãn quyết định cuối cùng thêm 9 tháng nữa đến tháng 9/2016. Khoảng thời gian này sẽ giúp giai đoạn chuyển tiếp sang một rổ tiền mới được thông suốt hơn, IMF cho hay trong thông cáo.

Tuyên bố cho biết mặc dù ban lãnh đạo IMF chưa chắc chắn về quyết định cuối cùng, đồng nội tệ Trung Quốc vẫn có cơ hội được gia nhập rổ SDR vì có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới quá trình xét duyệt.

Trên thực tế, các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã đồng ý về nguyên tắc đưa nhân dân tệ vào giỏ SDR sau khi hoàn thành đánh giá về kỹ thuật. Nhưng một số nước khác, trong đó có Mỹ, vẫn chần chừ trong việc ủng hộ, kêu gọi Trung Quốc nỗ lực thả nổi tỷ giá và cải cách nền tài chính.

Thông cáo không đề cập tới các biện pháp can thiệp của chính quyền Bắc Kinh vào thị trường chứng khoán gần đây. Tuần trước, Giám đốc điều hành IMF – bà Christine Lagarde – đã khẳng định các biện pháp này sẽ không ảnh hưởng tới quá trình soát xét.

IMF có thể xem xét các yếu tố bổ sung để đánh giá đồng nhân dân tệ, ví dụ như giao dịch biên mậu, tín dụng thư và thanh toán quốc tế. Xét về thanh toán quốc tế, đồng nhân dân tệ đang đứng sau USD và euro về mặt tổng giá trị thanh toán.

Thanh toán giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong, Macau, Đài Loan cũng được IMF cân nhắc và xem như thanh toán quốc tế, báo cáo cho biết.

Xét về tính chất dự trữ, năm 2014, nhân dân tệ là đồng tiền được dùng làm dự trữ phổ biến thứ 7 thế giới, sau bốn đồng tiền trong rổ SDR, dollar Úc và dollar Canada.

THẢO MAI theo BizLive

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.