close Đăng nhập

Hơn 21.000 tài xế bị xử phạt về nồng độ cồn dịp nghỉ 30/4, tăng 5.500 trường hợp so với năm ngoái

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc có 21.369 tài xế bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn, nhiều hơn 5.500 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 5 ngày nghỉ lễ, nhìn chung tình hình trật tự, an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo. Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tập trung xử lý các nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông gồm: nồng độ cồn, ma túy; xe quá khổ quá tải; vi phạm về tránh vượt...

Kỳ nghỉ năm nay ghi nhận toàn quốc có 21.369 trường hợp bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn khoảng 5.500 trường hợp so với lượng bị xử lý vì lỗi tương tự trong cùng kỳ năm 2023 - 15.852 trường hợp. Số lượng bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn chiếm hơn 25% tổng số vi phạm các loại trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Theo ghi nhận của Cục Cảnh sát giao thông, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ do người dân về quê, đi du lịch, gây ra hiện tượng ùn tắc tại các cửa ngõ khi người dân rời thành phố lớn và trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

Trong 5 ngày nghỉ lễ (các ngày 27/4-1/5/2024), toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, tai nạn giao thông đã giảm 9,16% số vụ, giảm 32,35% số người chết, giảm 1,38% số người bị thương.

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện xử lý 78.254 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 171 tỷ đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, 29.325 xe mô tô; 584 phương tiện khác; tước 15.327 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, đáng chú ý, số lượng vi phạm nồng độ cồn tương đương số trường hợp vi phạm về tốc độ, khoảng hơn 21.000 trường hợp; có 87 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 900 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện…

Trong các ngày 27, 28/4 và 1/5, tại khu vực cửa ngõ phía Nam, phía Bắc thành phố Hà Nội; các tuyến quốc lộ 1, tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long; các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn; tuyến vành đai 3 trên cao; khu vực các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình và các địa phương giáp ranh phía Nam, phía Bắc thành phố mật độ phương tiện lưu thông đông, tăng cao đột biến, có lúc xảy ra ùn ứ cục bộ.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là số người tử vong do tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ 2023.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.