Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đặt nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiều 16/12/2023, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn đã được đưa vào trong Nghị quyết hoạt động của Hội. 

Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam
Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Bên cạnh việc đánh giá cao những thành quả đã đạt được của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) trong nhiệm kỳ qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh Việt Nam phải làm chủ được các công nghệ mới trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là khi các nhà đầu tư nước ngoài đã chọn Việt Nam để phát triển công nghiệp bán dẫn.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, TS Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khẳng định, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn chính là nhiệm vụ quan trọng nhất trong chương trình hành động của REV nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn REV cần phát triển và tạo điều kiện cho lực lượng trí thức trẻ của mình trong nhiều nhiệm vụ chiến lược.

Báo cáo về nhiệm kỳ VII, TS. Trần Đức Lai – Chủ tịch REV cho biết, theo thông lệ hàng năm REV đã tổ chức được các hội nghị khoa học thường niên với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên trong nhiều lĩnh vực với sự hiện diện của đông đảo trí thức trẻ. REV cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến tư vấn cho việc sửa đổi, bổ sung với các bộ luật về Giao dịch Điện tử, Viễn thông, Tần số Vô tuyến điện… Riêng về phát triển hội viên, REV đã hết sức tích cực thu hút sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng và đã thành lập Câu lạc bộ các Khoa, Viện, Trường về Điện tử Viễn thông với số đông hội viên là lực lượng trí thức trẻ.

Đại hội VIII của REV đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 56 thành viên đại diện cho các khối quản lý nhà nước, nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp. TS Trần Đức Lai – nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu lại làm Chủ tịch và TS Nguyễn Cảnh Minh – Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông thuộc Khoa Điện tử Viễn thông Trường Đại học Giao thông Vận tải được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hội.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đại hội đã nhất trí đưa vào Nghị quyết nội dung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn nhằm đón bắt những cơ hội lớn của đất nước khi các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam để phát triển lĩnh vực này.