VietTimes – Bỗng nhiên một ngày, họa sĩ Đinh Ngọc Thắng phát hiện 9 bức tranh của mình bị người khác vi phạm bản quyền, ngang nhiên treo lên mạng xã hội rao bán.
Các bức tranh bị họa sĩ Đinh Ngọc Thắng khoanh lại, đánh dấu vi phạm bản quyền
Liên lạc tới cơ sở kinh doanh Tranh đẹp Sắc màu ở địa chỉ 41- 43 Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM, người quản lý phòng tranh tên Trần Thị Len cho biết sẽ kiểm tra lại hệ thống xem có đang thực sự treo bức tranh nào của họa sĩ Đinh Ngọc Thắng hay không. “Nếu có treo trên trang web hoặc facebook thì chúng tôi sẽ hạ xuống, chứ chắc là nếu có thì cũng chỉ là treo hình ảnh thế thôi, không có tranh thật” – Quản lý cơ sở nói với VietTimes.
9 bức tranh này, mặc dù họa sĩ Đinh Ngọc Thắng (hiện sống tại TP.HCM) đã bán cho một galery tại Hà Nội từ lâu, nhưng anh cho biết vẫn còn lưu đầy đủ hồ sơ tranh tại nhà.
Các bức tranh gốc của họa sĩ Đinh Ngọc Thắng bị vi phạm bản quyền
Ở thời kỳ đầu sáng tác, họa sĩ Đinh Ngọc Thắng vẽ theo lối cổ điển, hầu hết các tranh đều vẽ thiếu nữ, gương mặt cô gái măng tơ, lắng đọng vẻ đẹp mượt mà, hút mắt người nhìn.
Nỗi nhớ miền Bắc, nhớ mùa đông, nhớ những giọt sương rung rinh trên lá, nhớ ánh thảng thốt trên khóe mi cô gái trẻ tìm kiếm điều gì khó có thể định hình, nhớ mùi hương len lỏi vào cánh mũi khi mùa vàng bội thu trên cánh đồng, … Tất cả đã đi vào miền ký ức, để rồi trở thành những mảng yêu dấu vụt sáng trong tranh.
Có lẽ vẻ đẹp mộng mơ này đã thu hút người yêu mỹ thuật, nên nhiều galery sau đó đã “vô tư” lấy lại các hình ảnh này để quảng bá, và còn ghi thêm các “chiêu” để tăng độ tin cậy, kiểu như “Tranh đẹp được cung cấp từ họa sĩ”…
Vẻ đẹp trong trẻo trong tranh họa sĩ Đinh Ngọc Thắng thu hút người xem
Họa sĩ khoanh lại đánh dấu các bức tranh bị vi phạm bản quyền
Họa sĩ Đinh Ngọc Thắng tham gia một số triển lãm nhóm tại Singapore, Nhật, Hong Kong, Malaysia, Trung Quốc và nhiều triển lãm tại Việt Nam, triển lãm mỹ thuật trẻ toàn quốc năm 2017... Anh cho biết không bán tranh cho cơ sở có tên là Tranh đẹp Sắc màu. Họa sĩ cho biết anh chỉ làm việc với phòng tranh 36 Tràng Tiền (Hà Nội) và Bến Thành Art (TP.HCM).
Các tác phẩm gần đây của họa sĩ Đinh Ngọc Thắng đã có sự thay đổi đáng kể về phong cách
Đà Nẵng sẽ chào năm mới 2026 bằng loạt sự kiện quy mô, đắng cấp như: Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 với chuỗi hoạt động nổi bật; tái hiện không gian Tết truyền thống tại Hội An; lễ hội pháo hoa quốc tế..
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục, từ 1/1 đến 4/1/2026, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự cho người lao động.
Sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) chính thức được đặt tên là sân vận động Chi Lăng.
Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết đa số người lao động đồng tình với đề xuất hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Hệ thống camera AI tại Hà Nội liên tục phát hiện shipper che biển số, chở hàng cồng kềnh. Lực lượng CSGT đã kịp thời xử lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành giao thông.
7 năm qua, giữa nơi chứng kiến nhiều nước mắt và mất mát nhất, cô giáo Lê Thị Vân Hà vẫn bền bỉ duy trì lớp học miễn phí cho trẻ em ung thư để các em không bị tước đi quyền được đến trường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn công nghệ để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và điện hạt nhân Ninh Thuận 1...
Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng, được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Trung ương đã thông qua báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao thông qua báo cáo công tác nhân sự trình Đại hội XIV, biểu quyết với số phiếu tập trung cao giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.
Sau phiên khai mạc, Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác nhân sự khoá XIV, để trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), được giao quyền Bộ trưởng Công Thương. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.
Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.