HLV Gong Oh-kyun: U23 Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đấu với U23 Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – HLV Gong Oh Kyun khẳng định đã phân tích kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận đấu với U23 Thái Lan. Chia sẻ trong buổi họp báo, ông mong muốn cùng U23 Việt Nam tái lập kỳ tích như ở VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. 
HLV Gong Oh Kyun phát biểu trong buổi họp báo trước trận mở màn
HLV Gong Oh Kyun phát biểu trong buổi họp báo trước trận mở màn

Trưa ngày 1/6, HLV Gong Oh-kyun cùng đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh đã tham gia buổi họp báo trước trận đấu với U23 Thái Lan.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Gong cho biết: "U23 Việt Nam vừa dự SEA Games 31. Vì thế, ưu tiên hàng đầu với các cầu thủ lúc này là hồi phục. Đội từng đạt kết quả tốt vào năm 2018 (vào chung kết). Hy vọng, chúng tôi cũng đạt kết quả tốt năm nay".

HLV cũng khẳng định lứa cầu thủ hiện tại có phẩm chất tốt, sẽ còn phát triển và tiến xa hơn nữa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết sẽ tạo mọi điều kiện phát triển tốt nhất cho từng cầu thủ.

U23 Việt Nam có 10 cầu vừa giành HCV SEA Games

U23 Việt Nam có 10 cầu vừa giành HCV SEA Games

Lần đầu tiên sau hơn 4 năm, U23 Việt Nam thi đấu mà không có HLV Park Hang Seo. Ông Gong Oh-kyun thừa nhận bản thân có áp lực, nhưng tự tin về trình độ của các cầu thủ.

"Tôi ngồi vị trí này đương nhiên áp lực. Nhưng tôi biết cách vượt qua. Tôi vui khi cầu thủ theo hướng dẫn của tôi. Khi các cầu thủ tập luyện tôi cũng tập cùng với họ.

Tôi cũng đã học hỏi nhiều từ HLV Park, qua đó tìm ra phương án phù hợp cho U23 Việt Nam. Cầu thủ cũng đã thích ứng được với chiến thuật mới. Chúng tôi giúp các cầu thủ làm tốt nhất công việc trên sân", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

Đánh giá về U23 Thái Lan, HLV Gong tỏ ra thận trọng: "Việt Nam và Thái Lan đã đối đầu nhau ở chung kết SEA Games. Đó là một trận đấu cân bằng và gay cấn đến phút cuối cùng.

U23 Thái Lan đã thay đổi nhiều về lực lượng ở giải U23 châu Á lần này. U23 Việt Nam cũng thay đổi. Về cơ bản, chúng tôi đã gác SEA Games lại phía sau và chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn đọ sức vào ngày mai".

Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá thêm về U23 Thái Lan: "Cầu thủ Thái Lan chất lượng tốt và giàu kỹ thuật, họ có HLV khác so với SEA Games 31. Họ cũng sẽ thay đổi về lối chơi.

Do vậy, chúng tôi cần có sự phân tích kỹ lưỡng đối thủ để có được phương án đối phó tối ưu nhất. Về tình hình lực lượng U23 Việt Nam, không cầu thủ nào gặp chấn thương nghiêm trọng. Riêng Văn Tùng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy nhanh bình phục để ra sân".

Chiều nay, U23 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước thềm VCK U23 châu Á 2022.

Lượt trận mở màn bảng C giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 2/6 tại Uzbekistan, U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan vào lúc 22h00, còn U23 Hàn Quốc gặp U23 Malaysia lúc 20h00.