Hàng trăm gia súc ở Lạng Sơn chết rét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một số lượng lớn gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bị chết do rét đậm, rét hại, dẫn đến thiệt hại kinh tế nặng nề. Thông tin này do báo VOV đưa vào ngày 24/2.

Gia súc chết do rét đậm rét hại
Gia súc chết do rét đậm rét hại

Báo VOV thống kê, chỉ tính riêng tháng 2, Lạng Sơn đã có khoảng 450 con gia súc (trâu, bò, dê, ngựa...) bị chết do rét đậm, rét hại kéo dài trên diện rộng. Trong đó, phần lớn xảy ra ở huyện Chi Lăng với hơn 200 con và huyện Lộc Bình với hơn 80 con. Nếu thời tiết vẫn diễn biến như vậy, sẽ còn có nhiều gia súc bị chết rét.

Được biết, số lượng gia súc bị chết rét này đã gây ra thiệt hại kinh tế lên đến hàng tỷ đồng cho toàn tỉnh.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn đề nghị người chăn nuôi nên gia cố chuồng trại chắc chắn, quây bạt tránh mưa tránh gió; vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; không chăn thả gia súc khi thời tiết dưới 12 độ C; đồng thời, bổ sung các khoáng chất và vitamin cần thiết cho gia súc.