Hàng trăm du khách mắc kẹt tại bến tàu Bãi Cháy

Các chủ tàu du lịch vây kín văn phòng đại diện Cảng thủy nội địa Quảng Ninh tại  Bãi Cháy đòi xuất bến vì đã ký hợp đồng với khách du lịch.
Trong sáng 1/11, hàng chục chủ tàu du lịch quây quanh văn phòng đại diện Cảng thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh tại Bãi Cháy. Ảnh: Minh cương
Trong sáng 1/11, hàng chục chủ tàu du lịch quây quanh văn phòng đại diện Cảng thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh tại Bãi Cháy. Ảnh: Minh cương

Sáng 1/11, tại bến tàu du lịch Bãi Cháy, hàng chục chủ tàu du lịch búc xúc trước việc đã ký hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị xử lý nước thải nhưng vẫn bị đình chỉ làm ảnh hưởng đến hàng trăm du khách.

Hôm nay là ngày đầu tiên Quảng Ninh thực hiện quyết định đình chỉ các tàu không lắp thiết bị xử lý nước thải. Cảng thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh không cấp lệnh rời bến cho khoảng 150 tàu du lịch chưa lắp thiết bị trên. Trong số này, có khoảng 80 tàu đã có hợp đồng với khách, khiến gần 500 khách trong nước và quốc tế không thể đi thăm vịnh Hạ Long dù đã có vé trong tay.

Các chủ tàu du lịch cho biết đã cam kết lắp thiết bị xử lý nước thải và ký  hợp đồng với nhà cung cấp với giá gần 20 triệu đồng. Do phía cung cấp chỉ lắp đặt được từ 6-8 tàu mỗi ngày, nên khó tránh việc chậm tiến độ.

Nhiều du khách tỏ ra ngao ngán khi bị hoãn hành trình. Ảnh:Minh Cương

Nhiều du khách tỏ ra ngao ngán khi bị hoãn hành trình. Ảnh:Minh Cương

Ngồi lỏm thỏm tại khu vực đợi khách, chị Mai (40 tuổi, quê Nam định) cho biết, cùng gia đình đến đây lúc 8h, nhưng đến 11h vẫn chưa được lên tàu, trong khi theo hợp đồng là 10h tàu xuất bến. “Nhân ngày nghỉ, gia đình có tổ chức đi du lịch trên vịnh Hạ Long, nhưng nhiều khả năng sẽ không thực hiện được vì sự cố này”, chị Mai nói.

Nhằm góp phần bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long, cách đây 3 năm, Quảng Ninh đã có quyết định buộc các tàu du lịch hoạt động trên vịnh phải lắp máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, dù đã vận động, thuyết phục, nhưng vẫn còn trên 100 trong tổng số gần 500 tàu chưa lắp hệ thống xử lý nước thải trên.

Theo các chủ tàu du lịch, để lắp thiết bị phân ly xử lý nước thải phải mất gần 20 triệu đồng là quá cao. Ảnh:Minh Cương

Theo các chủ tàu du lịch, để lắp thiết bị phân ly xử lý nước thải phải mất gần 20 triệu đồng là quá cao. Ảnh:Minh Cương

Trước sự việc này UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản sẽ dừng hoạt động đối với các tàu không lắp máy xử lý nước thải  từ ngày 1/11.

Chiều ngày 1/11, trao đổi với VnExpress, ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm người phát ngôn tỉnh này cho biết, để bảo vệ môi trường trên vịnh Hạ Long, tỉnh kiên quyết xử lý những tàu du lịch không lắp thiết bị phân lý xử lý nước thải. “Cách đây mấy năm tỉnh đã có chủ trương này rồi, nhưng đến nay nhiều tàu vẫn cố tình không thực hiện, vì vậy lần này tỉnh sẽ xử lý triệt để”, ông Hợp nói.

Theo Vnexpress