Hạ Villarreal, Chelsea giành Siêu cúp UEFA

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chelsea đã giành Siêu cúp UEFA với tỷ số 6-5 trên chấm phạt đền sau trận hòa 1-1 với Villarreal ở Belfast; thủ môn dự bị Kepa Arrizabalaga cứu được hai quả đá phạt đền.
Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã giành chiến thắng 6-5 trên chấm phạt đền tại Windsor Park ở Belfast bằng quyết định thay người ở vị trí thủ môn ở giây cuối cùng của trận đấu. Ảnh CNN.
Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã giành chiến thắng 6-5 trên chấm phạt đền tại Windsor Park ở Belfast bằng quyết định thay người ở vị trí thủ môn ở giây cuối cùng của trận đấu. Ảnh CNN.

Đòn cân não của 2 ông thầy

Nhà vô địch Champions League Chelsea đã ra sân với 5 sự thay đổi trong số đội hình xuất phát đã giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League với Manchester City vào tháng 5.

Ra quân với sơ đồ 3-4-3, HLV Thomas Tuchel quyết định đẩy Callum Hudson Odoi ở vị trí tiền vệ cánh phải và Kai Havertz, H.Ziyech đá hộ công ngay sau lưng trung phong cắm T.Werner.

Người ghi bàn cho Villarreal trong trận chung kết Europa League, Gerard Moreno vẫn được đá cặp với D.Bia trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2 của đội bóng Tây Ban Nha. Nhưng HLV Unai Emery lại để thủ môn Geronimo Rulli người hùng của trận đấu đó trên băng ghế dự bị.

Được đánh giá là mạnh hơn nên việc Chelsea sớm có bàn thắng ở phút 27 do công của H.Ziyech không làm người ta bất ngờ. Nhưng với việc 6 trong 8 Siêu cúp trước đó phải trôi qua hiệp phụ, đó là một lời nhắc nhở khác cho Chelsea rằng dù họ có khởi đầu tốt thì chưa có gì đảm bảo là sẽ giành siêu Cúp.

HLV Unai Emery đã liên tục có sự thay đổi người ở hiệp 2 của trận đấu nhưng phải đến sự thay đổi thứ 3 khi ông thay cả bộ đôi tiền vệ trung tâm thì Villarreal mới có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 73. Tiền đạo Gerard Moreno vẫn là “gà son” của Tàu ngầm Vàng xứ bò tót.

Đây là trận đấu mà cả 2 HLV đều dùng hết 6 cầu thủ dự bị nhưng do tính chất quan trọng của một trận đấu siêu Cúp đầu mùa bóng nên hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1 sau hiệp phụ. Nếu HLV Unai Emery đã thay cả 4 tiền vệ thì Chelsea lại thay toàn bộ cánh phải, trong đó H.Ziyech rời sân cuối hiệp 1 do chấn thương.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã giành chiến thắng 6-5 trên chấm phạt đền tại Windsor Park ở Belfast bằng quyết định thay người ở vị trí thủ môn ở giây cuối cùng của trận đấu. HLV Thomas Tuchel cho biết: “Chúng tôi đã có một số thống kê, BHL đã chuẩn bị kỹ lưỡng, rằng Kepa là cầu thủ giỏi nhất về tỷ lệ cản phá penalty”.

Vài con số thống kê

Theo thống kê Opta, Chelsea đã giành Siêu cúp UEFA lần thứ hai (trong trận chung kết thứ năm của họ), sau chiến thắng 1-0 trước Real Madrid vào năm 1998. Các nhà vô địch Champions League hiện đã giành được Siêu cúp UEFA trong 8 trong 9 mùa giải gần đây.

HLV Thomas Tuchel, chưa bao giờ thua đối thủ Tây Ban Nha trong sự nghiệp của mình, thắng 4 và hòa 5 trong số 9 trận đấu như vậy.Ảnh AP.

HLV Thomas Tuchel, chưa bao giờ thua đối thủ Tây Ban Nha trong sự nghiệp của mình, thắng 4 và hòa 5 trong số 9 trận đấu như vậy.Ảnh AP.

Chỉ 3 trong số 47 trận chung kết Siêu cúp diễn ra trên chấm luân lưu, trong đó Chelsea tham gia vào cả 3 trận, chỉ thắng vào đêm nay và thua trước Bayern Munich vào năm 2013 và Liverpool vào năm 2019.

Năm thứ ba liên tiếp, Siêu cúp UEFA đã giành được bởi một nhà cầm quân người Đức (Jurgen Klopp vào năm 2019, Hansi Flick vào năm 2020 và Thomas Tuchel vào năm 2021).

Chelsea đã trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành Siêu cúp UEFA khi chơi với một đội bóng không phải người Anh trong trận chung kết kể từ Liverpool năm 2005. Villarreal là đội bóng Tây Ban Nha thứ 7 góp mặt ở Siêu cúp, và là đội đầu tiên để thua trong trận đấu đầu tiên kể từ Real Madrid năm 1998 - cũng trước Chelsea.

Tiền đạo Gerard Moreno đã ghi 8 bàn trong 9 lần ra sân gần nhất ở đấu trường châu Âu cho Villarreal. Trong khi đó, chỉ có 6 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng thuộc top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải hơn cầu thủ người Tây Ban Nha (31). Huấn luyện viên của Chelsea, Thomas Tuchel, chưa bao giờ thua đối thủ Tây Ban Nha trong sự nghiệp HLV của mình, thắng 4 và hòa 5 trong số 9 trận đấu như vậy.