Hà Tĩnh: Thu hồi các quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa báo cáo Ban Bí thư Trung ương về việc hủy quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ, do Hội chưa đảm bảo các quy định và vi phạm những điều đảng viên không được làm. 
Quang cảnh Đại hội lần thứ nhất Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ.
Quang cảnh Đại hội lần thứ nhất Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ.

Báo cáo ngày 26/8 do ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - ký, gửi Ban Bí thư Trung ương, đồng thời gửi tới Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ vv...

Báo cáo nêu rõ: Sau khi rà soát các quy định, các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đã nhận thấy hồ sơ thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ chưa đảm bảo các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Vì vậy, UBND huyện Đức Thọ đã ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định về việc thành lập Ban Vận động, quyết định cho phép thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ sẽ kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu, quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ.

Được biết, ngày 13/8/2022, Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu 7 người vào Ban chấp hành Hội.

Huyện Đức Thọ có 48 tướng lĩnh là con em ở địa phương và 8 tướng lĩnh là con rể, trong đó, 44 tướng quân đội, 12 tướng công an./.