Giữ tài sản, 11 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển không rời tàu

VietTimes -- Tàu cứu nạn của Trung Quốc từ chối lai dắt tàu nên 11 ngư dân trên tàu cá QNg 92823TS quyết ở tại tàu để giữ tài sản, chờ tàu cứu nạn Việt Nam lai dắt.
Lực lượng cứu hộ Việt Nam cứu nạn tàu cá bị nạn trên biển
Lực lượng cứu hộ Việt Nam cứu nạn tàu cá bị nạn trên biển

Thông tin từ Văn phòng Cục Phòng chống thiên tai Khu vực MT-TN cho biết, hiện các lực lượng cứu nạn đang tiếp cận 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo đó, tàu cá mang số hiệu QNg 90134 TS do ông Võ Duy Tiến (56 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân đang hành nghề lưới rê tại khu vực quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy, phải thả trôi từ 7h sáng ngày 27/11. Vị trí tàu bị nạn là 11,32 độ Bắc-116,12 độ Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 50 hải lý. 

Nhận được tin báo, các đài thông tin duyên hải khu vực giữ thông tin liên lạc, đồng thời báo tin đến các lực lượng cứu nạn và các tàu, thuyền ở gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ.

Cũng liên quan đến tàu cá bị nạn, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tàu cá mang số hiệu QNg 92823 TS (của ông Võ Lai, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi làm chủ) do Võ Văn Đình làm thuyền trưởng, cùng 11 lao động bị nạn đang yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức cứu nạn do tàu bị chết máy, phải thả trôi trên vùng biển Hoàng Sa từ ngày 24/11.

Ngày 27/11, tàu Nam Hải Cứu 111 của Trung Quốc đã tiếp cận và đề nghị 11 ngư dân bị nạn sang tàu cứu nạn để đưa về đảo Hải Nam nhưng thuyền trưởng và ngư dân yêu cầu phải đưa cả tàu QNg 92823 TS đến đảo gần nhất để sửa chữa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không đồng ý lai dắt nên thuyền trưởng và ngư dân vẫn bám trụ trên tàu cá của mình để giữ tài sản.

Hiện liên lạc với tàu QNg 92823 TS vẫn được duy trì và dự kiến ngày 29/11, các tàu trong tổ đội sẽ tiếp cận tàu QNg 92823 TS và lai dắt về bờ.