Giám đốc sở bị điều chuyển xin nghỉ việc về làm ruộng

Khi bị điều chuyển công tác, bà Lê Thị Công, Giám đốc sở TN-MT Bà Rịa - Vũng Tàu viết đơn xin nghỉ việc. Bà mong muốn tỉnh giải quyết đơn để được về làm ruộng.
Bà Lê Thị Công tại một cuộc họp. Ảnh nhân vật cung cấp.
Bà Lê Thị Công tại một cuộc họp. Ảnh nhân vật cung cấp.

Ngày 14/7, bà Nguyễn Thị Công, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Sở Nội tỉnh đã làm việc với bà để giải quyết vấn đề bà xin nghỉ việc sau khi bị điều chuyển công tác.

“Tại buổi làm việc, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng của tôi và sẽ trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ để làm theo đúng thủ tục”, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên nói.

Bà này cho biết thêm, dù quyết định đệ đơn từ nhiệm, bà vẫn có nguyện vọng Ban thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thanh tra, kiểm tra bốn dự án lớn mà bà đề xuất. Trong đó bao gồm việc tách thửa tại khu dự án Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu), khu đất Lotte Mart, dự án Trung tâm thương mại Thái Dương (TP Vũng Tàu) và khu đất Hợp tác xã Quyết Thắng (huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Bà muốn lực lượng có chức năng, thẩm quyền xem xét những sai phạm để làm rõ và giải quyết các thủ tục đất đai đúng pháp luật.

Chia sẻ về dự định sau khi được nghỉ việc, bà Công nói: “Tôi sẽ về làm ruộng. Trước đây tôi cũng có đất để canh tác nên nghỉ việc sẽ tiếp tục sản xuất nông nghiệp”.

Diễn tiến vụ việc

- Từ tháng 7/2015, bà Lê Thị Công được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN-MT Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ngày 25/5, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp đánh giá năng lực bà Công. Một ngày sau, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình ký quyết định điều chuyển bà Công từ Sở TN-MT sang làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ngày 1/6, bà Lê Thị Công được điều động giữ chức Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ngày 10/6, bà Công làm đơn xin nghỉ việc với lý do không được đào tạo, không có kinh nghiệm ở lĩnh vực mới.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng , việc điều chuyển bà Công vì bà chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục đất đai khiến nhà đầu tư phàn nàn. Cũng theo vị bí thư, bà Công có hiểu biết rộng, tư chất đạo đức tốt nhưng hiệu quả công việc chưa cao, không phù hợp với vị trí Giám đốc Sở TN-MT nên điều chuyển.

Theo Zing