close Đăng nhập

G20 quyết tâm tăng thuế đối với các “đại gia công nghệ” vào năm 2020

VietTimes – Vào Chủ nhật, ngày 9/6, nhóm 20 bộ trưởng tài chính đã quyết định sẽ soạn thảo một hệ thống quy định mới về thuế đối với các “gã khổng lồ công nghệ” như Facebook hay Google để cải thiện tình trạng thuế doanh nghiệp giảm sút và ngăn chặn các công ty công nghệ lớn lách luật, trốn thuế.
Các Bộ trưởng Tài chính trong Hội nghị G20 được tổ chức tại Fukuoka, Nhật Bản, ngày 8.6.2019. Ảnh: Reuters
Các Bộ trưởng Tài chính trong Hội nghị G20 được tổ chức tại Fukuoka, Nhật Bản, ngày 8.6.2019. Ảnh: Reuters

Facebook, Google, Amazon và các công ty công nghệ lớn khác hiện phải đối mặt với những chỉ trích về việc các đại gia công nghệ đang chuyển lợi nhuận tới các quốc gia có thuế thấp để giảm nghĩa vụ tài chính. Phương thức này bị đánh giá là lách luật và không công bằng.

Các quy định mới về việc tăng thuế chủ yếu nhắm vào các công ty đa quốc gia lớn. Tuy nhiên, nó có thể sẽ khiến cho các nước như Ireland khó thu hút đầu tư nước ngoài hơn vì nước này đang thực hiện chính sách thuế doanh nghiệp cực thấp.

“Hiện tại, chúng tôi có hai trụ cột chính để thực hiện quy định thuế mới này”, Taro Aso, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản đồng thời là người chủ trì cuộc họp G20 nói với các phóng viên. “Các đề xuất hiện vẫn còn chút mơ hồ nhưng chúng sẽ sớm trở thành hiện thực”, ông Taro khẳng định.

Các
Các "Big Tech" nằm trong tầm ngắm của G20 là Google, Amazon, Facebook và Apple. Ảnh: Gulflance

Các nước châu Âu, đặc biệt Anh và Pháp, ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch này khi cho rằng "thuế điện tử" là cần thiết bởi luật thuế doanh nghiệp truyền thống nay đã lỗi thời và tạo ra sự bất bình đẳng. Điều này cũng đặt Anh và Pháp vào vị trí đối đầu với Hoa Kỳ vì thực tế “Big Tech” – các đại gia công nghệ trên thế giới hầu như đều là của Mỹ.


Các công ty công nghệ lớn cũng cho biết họ vẫn tuân theo các quy tắc về thuế, nhưng họ trả ít thuế ở châu Âu. Các “Big Tech” thường chuyển kênh bán hàng của mình qua các quốc gia có chế độ thuế doanh nghiệp nhẹ để giảm mức thuế phải đóng.

“Chúng tôi sẽ nhân đôi nỗ lực của mình để thống nhất đưa ra một giải pháp vào năm 2020. Hai trụ cột của G20 dự kiến sẽ khiến các công ty phải nộp thuế gấp đôi”, theo tuyên bố trong cuộc họp G20.

Trụ cột thứ nhất là phân chia quyền đánh thuế cho các quốc gia nơi hàng hóa, dịch vụ được chào bán cho người sử dụng, dù các công ty không có hiện diện thương mại tại quốc gia này.

Trong trường hợp các công ty vẫn có thể tìm cách chuyển lợi nhuận ra các thiên đường thuế thấp, trụ cột thứ hai cho phép các quốc gia áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu để buộc các công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính.

“Chúng tôi tim thấy sự đồng thuận cao để có thể cùng nhau thực hiện điều này”, ông Pierre Moscovici, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu nói.

“Không chỉ GAFA, tôi hi vọng rằng những “gã khổng lồ công nghệ” khác cũng sẽ phải đóng đúng phần thuế dựa theo những giá trị và lợi nhuận mà họ đã đạt được”, ông Pierre nhấn mạnh.

GAFA là từ viết tắt được dùng để chỉ bốn công ty công nghệ lớn có tầm ảnh hưởng trên thế giới là Google, Amazon, Facebook và Apple.

Theo Reuters

Reuters

Tin công nghệ

Do Kwon (ảnh: Google)

Do Kwon đối mặt với bản án 40 năm tù

VietTimes – Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, là kẻ chủ mưu đằng sau các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna đã gây thiệt hại 40 tỉ USD cho rất nhiều nhà đầu tư.

Thể thao điện tử Việt Nam nhận huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32.

Thể thao điện tử Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32

VietTimes – Chiều ngày 9/5, đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Indonesia để đoạt ngôi quán quân tại nội dung đồng đội nam bộ môn Crossfire (Đột kích). Đây là huy chương vàng đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 32.